Người xưa cho rằng phong thủy của đời người xuất phát từ tâm. Tướng cũng do tâm sinh ra. Do đó việc thay đổi bằng sự can thiệp nhân tạo từ bên ngoài như chỉnh nha, gọt hàm, làm chân mày... chỉ là để đẹp ngoại hình còn không cải được vận. Để cải vận thì người xưa dặn quan trọng nhất không phải làm lễ hoán số đổi tuổi, hay thẩm mỹ đắp lại ngoại hình mà là thực hiện 2 điều này:
Tu rèn tâm phong thủy
Tâm phong thủy chính là một người có tâm lương thiện hợp đạo trời đất và hợp đạo con người. Người xưa nói tâm sinh tướng, tướng biểu thị tâm. Thế nên thay đổi vẻ ngoài chỉ là "đánh tráo khái niệm", là làm lu mờ tức thời mà lừa được người chứ không cải được vận mệnh trời ban và số phận do tính cách tạo.
Tâm phong thủy chính là nhìn nhận mọi việc thấu đảo, lấy nhân nghĩa làm trọng. Những người này luôn nhìn cuộc đời bao dung độ lượng và tích cực nên mọi việc sẽ khởi sắc thay vì tiêu cực thêm.

Những người có thể nhìn đời bao dung sẽ bớt oán thán trách than, biết chấp nhận và biết ơn. Thế nên ngay từ bản thân họ đã không thấy đau khổ, không dằn vặt. Điều đó khiến người khác cũng phải nể trọng.
Con người vốn dĩ có sự ích kỷ cá nhân. Thế nên để nuôi dưỡng được tâm phong thủy không phải dễ dàng. Thế nên ai dưỡng được điều đó thì có thể xoay chuyển tình huống mà không lệ thuộc vào người khác.
Những người có tâm hợp với lẽ đời đạo trời thì tất nhiên sẽ được trời đất lẫn con người ủng hộ. Đó chính là nhân quả vận hành.
Tâm phong thủy giúp người ta tránh được oán hận, tranh cãi vô nghĩa, tránh được nơi đỏ đen thị phi, tránh nói xấu mưu hại người thế nên năng lượng tỏa ra xung quanh họ luôn là năng lượng tốt lành tích cực. Điều đó cũng giúp thu hút năng lượng tốt về với họ.
Học tập không ngừng để bản thân luôn có giá trị
Trong cuộc đời chúng ta cần nhau. Thế nên con người khi có giá trị thì luôn luôn có vị trí vai trò và được đề cao trong xã hội. Ngay kể cả ở trong vòng tay kẻ thù, nếu bạn là người có giá trị thì kẻ thù cũng không dám hại bạn.
Bởi thế ở đời muốn mưu cầu thành công, muốn làm giàu thì cần phải luôn luôn nâng cấp giá trị của bản thân mình lên. Bạn có giá trị bạn đi đâu cũng sẽ tỏa sáng. Bạn có giá trị thì ai cũng muốn ở gần.

Để có giá trị thì không ngừng rèn luyện học hỏi. Cuộc sống đổi thay càng nhanh thì con người càng cần phải học tập. Không học tập sẽ nhanh chóng bị tụt hậu và bị đào thải. Bởi thế một người muốn giữ vừng vị trí của mình thì không ngừng nâng cao giá trị bản thân thông qua việc lắng nghe, học hỏi, tiếp thu, luôn luôn cầu thị.
Khi bạn có giá trị bạn không đi tìm tiền mà tiền và danh vọng sẽ tự tìm tới bạn. Thời nào cũng vậy, ở đâu cũng thế những người có giá trị thì luôn luôn thu hút tiền bạc và thu hút người khác. Con người sống ở đời là cần nhau.
Tóm lại một người vừa có tâm phong thủy bao la lại vừa có giá trị thì đường đời luôn thênh thang rộng mở và ở ngoài kia luôn có nhiều cơ hội cho họ. Bởi thế người xưa mới nói cải thiện phong thủy không phải là đi hoán số đổi tuổi hay trang điểm cho mình thành gương mặt khác mà phải là thay đổi giá trị bản thân, thay đổi nâng cấp được tầm nhìn của bản thân. Đó mới thực sự là cách chuyển vận từ gốc, mới là người chiến thắng số phận.
*Thông tin chỉ mang tính tham khảo chiêm nghiệm.