Cận cảnh Hỏa Thần Sơn - bệnh viện xây dựng chỉ trong 10 ngày để chống dịch corona của Trung Quốc

( PHUNUTODAY ) - Bệnh viện dã chiến Hỏa Thần Sơn được xây dựng thần tốc trong vòng 10 ngày ở thành phố Vũ Hán để chống lại dịch bệnh viên phổi cấp do virus corona gây ra.

Bệnh viện dã chiến Hỏa Thần Sơn đã hoàn tất việc xây dựng sau 10 ngày thi công và tiếp nhận bệnh nhân từ ngày 3/2.

Chính quyền Trung Quốc quyết định cho xây dựng Hỏa Thần Sơn ở Vũ Hán trong vòng 10 ngày để đáp ứng nhu cầu điều trị cho hàng nghìn bệnh nhân nhiễm virus corona.

Công trường xây dựng bệnh viện dã chiến Hỏa Thần Sơn ở thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc.

Công trường xây dựng bệnh viện dã chiến Hỏa Thần Sơn ở thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc.

Các công nhân phải làm việc cả ngày lẫn đêm để bệnh viện sớm được đưa vào hoạt động.

Các công nhân phải làm việc cả ngày lẫn đêm để bệnh viện sớm được đưa vào hoạt động.

Các dãy nhà của bệnh viện được xây dựng theo phương thức nhà lắp ghép. Bên trong được lắp đặt đầy đủ đường điện, hệ thống thoát nước, gường bệnh và các thiết bị y tế.

Empty
Bệnh viện được trang bị đầy đủ thiết bị y tế hiện đại.

Bệnh viện được trang bị đầy đủ thiết bị y tế hiện đại.

Mỗi phòng bệnh được thiết kế khép kín và riêng biệt, tránh nguy cơ lây nhiễm chéo giữa các bệnh nhân.

Mỗi phòng bệnh được thiết kế khép kín và riêng biệt, tránh nguy cơ lây nhiễm chéo giữa các bệnh nhân.

Empty
Mỗi phòng có 2 giường bệnh cùng hệ thống cung cấp oxy phục vụ cho việc điều trị.

Mỗi phòng có 2 giường bệnh cùng hệ thống cung cấp oxy phục vụ cho việc điều trị.

Trước đó, Trung Quốc dã từng cho xây dựng thần tốc một bệnh viện dã chiến tương tự vào năm 2003 để đối phó với dịch SARS.

Hỏa Thần Sơn có quy mô 1000 giường bệnh và bắt đầu tiếp nhận bệnh nhân từ ngày 3/2.

Một bệnh viện dã chiến khác với quy mô 1500 giường bệnh cũng đang được gấp rút thi công. Bệnh viện này nằm cách Hỏa Thần Sơn 40km.

Bệnh viện Hỏa Thân Sơn có cấu trúc 2 tầng, được xây dựng trên diện tích 24.990 mét vuông.

Hỏa Thần Sơn là "cứu tinh" trong lúc các bệnh viện ở Vũ Hán đều rơi vào tình trạng quá tải, bệnh nhân phải chờ hàng dài để đến lượt khám bệnh.

Đội ngũ kỹ sư và công nhân đã làm việc 24/24 để bệnh viện đi vào hoạt động trong thời gian sớm nhất.

Theo:  khoevadep.com.vn copy link