Cảnh báo xuất hiện áp thấp nhiệt đới mạnh, đề phong mưa dông ở Nam Bộ

( PHUNUTODAY ) - Hiện có một rãnh áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh thành áp thấp nhiệt đới vào khoảng ngày 2 – 3/6 và sẽ gây mưa dông lớn cho khu vực từ Bỉnh Thuận trở vào.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, vào khoảng 7h ngày 01/06, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 8,7-9,7 độ Vĩ Bắc; 117,9-118,9 độ Kinh Đông. Dự báo trong 24 giờ tới, vùng áp thấp này có khả năng di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 5-10km và có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới.

Do ảnh hưởng của vùng áp thấp sau có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới, ở khu vực khu vực Giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) sẽ có mưa dông mạnh; gió mạnh cấp 5, sau tăng lên cấp 6, giật cấp 8; biển động. Vùng biển từ Bình Thuận – Cà Mau, Cà Mau – Kiên Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông mạnh. Trong cơn dông có khả năng cao xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Sắp có một vùng áp thấp hình thành trên biển Đông, gây ra mưa dông mạnh cho khu vực Nam Trung Bộ trở vào

Sắp có một vùng áp thấp hình thành trên biển Đông, gây ra mưa dông mạnh cho khu vực Nam Trung Bộ trở vào

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cảnh báo, vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 12 - 24 giờ tới (gió mạnh cấp 6 trở lên) từ vĩ tuyến 7,0 đến 12,0 độ Vĩ Bắc; phía Đông kinh tuyến 113,0 độ Kinh Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, sau đó đổi hướng Bắc Tây Bắc và có khả năng mạnh thêm.

Ông Lê Thanh Hải, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng thủy văn cho biết, vào đầu tuần sau, áp thấp nhiệt đới có thể mạnh lên thành bão. Trong tháng 6, xu hướng của các cơn bão ít có khả năng vào đất liền.

Hiện nay, các mô hình của quốc tế cho thấy ngoài khơi xa thuộc phía Đông Philippines sẽ xuất hiện cùng lúc một cơn bão khác và có tương tác với cơn bão trong biển Đông. Vì vậy, cặp bão song sinh có hướng di chuyển khó lường. Ông Hải cũng cho biết khi có bão ở Bắc Biển Đông, Nam Bộ sẽ có mưa giông.

Do ảnh hưởng của vùng áp thấp sau có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới, khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) sẽ có mưa dông mạnh; gió mạnh cấp 5, sau tăng lên cấp 6, giật cấp 8; biển động.

Áp thấp sẽ gây ra mưa dông mạnh cho khu vực từ Bình Thuận trở vào, cảnh báo dông lốc

Áp thấp sẽ gây ra mưa dông mạnh cho khu vực từ Bình Thuận trở vào, cảnh báo dông lốc

Theo bản tin lúc 13h15 hôm nay, 1/6, của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, khu vực nội thành Hà Nội đã có mưa vừa đến mưa to tại nhiều nơi như khu vực Nam Từ Liêm, Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, khu vực Hồ Tây, Hoàng Cầu, Tân Mai, Yên Sở, Thanh Liệt, Kim Liên, Hoàn Kiếm….  Dự báo trong khoảng thời gian 30 đến 45 phút tới, khu vực các quận trung tâm thành phố tiếp tục có mưa rào và dông.

Cảnh báo đợt mưa này sẽ tiếp tục gây mưa vừa đến mưa to cho các quận thuộc trung tâm thành phố Hà Nội trong trưa nay (01/6) và có khả năng gây ngập úng cho các tuyến phố nội thành từ 0,1 m đến 0,3 m như: Cầu Diễn, Phạm Văn Đồng, Trần Bình, Nguyễn Xiển, Cầu Giấy, Xuân Thủy, Hoa Bằng, Hoàng Cầu, Minh Khai (đoạn chân cầu Vĩnh Tuy), Tân Mai, Nguyễn Chính, Giải Phóng, Thụy Khuê...

Trước tình hình này, Văn phòng thường trực của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai yêu cầu các bộ và các tỉnh có liên quan thông báo cho chủ và thuyền trưởng các phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết để chủ động phòng tránh, có kế hoạch sản xuất phù hợp, đảm bảo an toàn về người và tài sản; sẵn sàng lực lượng, phương tiện cứu hộ cứu nạn để kịp thời triển khai ứng cứu khi có yêu cầu.

Theo:  khoevadep.com.vn copy link