Sau ca phẫu thuật nguy hiểm sức khỏe của Quách Thành Danh thế nào và cách phòng bệnh đại tràng ai cũng cần biết

( PHUNUTODAY ) - Khi ca phẫu thuật cắt bỏ khối u đại tràng cực lớn đã kết thúc, ca sĩ Quách Thành Danh thông báo trên trang cá nhân về tình hình sức khỏe của mình.

Mới đây, Quách Thành Danh đăng hình ảnh nằm trong bệnh viện cùng dòng trạng thái về bệnh tật. Nam ca sĩ viết: "Bệnh thế này mà vẫn phải bay show. Sáng nay, xin bác sĩ cho em hát xong show đã nhận rồi lên bàn mổ, bác sĩ cười bảo thiệt tình sao ham kiếm tiền vậy? Tiền bạc ham thật nhưng có thể mất cũng được nhưng với mình thì uy tín vẫn là hàng đầu, ngoại trừ trường hợp bất khả kháng".

"Đã nhận show ai thì dù như thế nào em cũng phải cố gắng hết mức để hoàn thành. Năm nay là năm gì mà đủ thứ kiểu xui. Chỉ cầu ơn trên cho con sức khỏe vì đàn con còn quá thơ dại", anh trải lòng.

photo1537930502899-1537930502900444473764

Khi ca mổ kết thúc Quách Thành Danh đã thông báo về ca mổ thành công khiến ai nấy đều cảm thấy nhẹ nhõm. Trên trang cá nhân anh viết:

"Cảm ơn đại gia đình bạn bè gần xa đã động viên và quan tâm Danh. Thông báo cả nhà hiện giờ Danh rất ổn nhé! Số hình ảnh chia sẻ với cả nhà. Tạm biệt tháng xui xẻo".

quach-thanh-danh-thong-bao-tinh-hinh-suc-khoe-4_0_0-2135

Dưới bài đăng này, nhiều người để lại bình luận động viên nam ca sĩ cố gắng dưỡng bệnh thật tốt để về với gia đình.

Được biết trước đó, anh cảm thấy tình trạng sức khỏe không ổn định nên đã đến bệnh viện kiểm tra và bàng hoàng phát hiện khối u khá lớn ở đại tràng. Sau khi được bác sĩ chỉ định mổ cấp cứu, nam ca sĩ gấp rút hoàn thành các show diễn và đã nhập viện phẫu thuật theo lời khuyên của gia đình.

tinh-hinh-suc-khoe-cua-quach-thanh-danh-sau-phau-thuat-nguy-hiem-212311

Anh dự định sẽ đi hát lại sau khoảng một tuần, khi sức khỏe tạm ổn định, vì đã nhận lịch trước với các bầu show.

Tuy không quá nổi đình nổi đám nhưng Quách Thành Danh cũng khá đắt show trong và ngoài nước. Nhờ chịu khó làm việc và chắt chiu, tháng 2 vừa qua nam ca sĩ đã tậu biệt thự trị giá 22 tỷ để tặng bà xã và 4 nhóc tì.

Làm gì để phòng ngừa bệnh về đại tràng?

- Ăn chín uống sôi.

– Ăn đa dạng rau, quả, trứng, sữa, cá, thịt …

– Một ngày dành ít nhất 30 phút để tập thể dục.

– Rửa tay trước khi ăn, không nên tiết canh ăn, rau sống chưa rửa kỹ và khử trùng.

– Nên tẩy giun Sán 6 tháng 1 lần.

– Nên hỗ trợ thường xuyên cho hệ tiêu hóa bằng men tiêu hóa sống, nó giúp hệ tiêu hóa được khỏe mạnh.

Ngoài các Biện pháp để phòng bệnh, khi bị bệnh, bạn cần chữa trị dứt điểm với các giải pháp sau:

– Đi thăm khám bác sỹ: Bác sỹ sẽ cho bạn biết bạn mắc đại tràng thuộc nhóm gì, lành tính hay ác tính.

TAGS:
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn