1. Lao động phổ thông: "Cứ làm là có tiền" – nhưng rồi sao nữa?
Không ít bậc cha mẹ, vì áp lực kinh tế hoặc quan niệm “học nhiều cũng chẳng để làm gì”, thường khuyên con bỏ học sớm để đi làm lao động phổ thông – như phụ quán, làm công nhân, hoặc các công việc tay chân khác.
Những nghề này có thể giúp kiếm tiền ngay lập tức, nhưng đó chỉ là giải pháp tạm thời. Vì không yêu cầu trình độ cao nên mức thu nhập thường thấp, ít cơ hội thăng tiến và dễ bị thay thế bởi máy móc hoặc nguồn lao động rẻ hơn.
Giáo dục không phải là sự lãng phí mà là một khoản đầu tư dài hạn. Khi con cái được trang bị kiến thức và kỹ năng tốt, chúng có thể tiếp cận những công việc ổn định hơn, thu nhập cao hơn và có tương lai bền vững. Đừng để con bạn mắc kẹt trong vòng xoáy “làm đủ sống” mà không có cơ hội phát triển bản thân.

2. Nghề “ổn định” nhưng chật hẹp – cái bẫy của sự an toàn
“Ổn định” là điều ai cũng mong muốn, nhưng nếu công việc chỉ dừng lại ở mức an toàn mà không có cơ hội phát triển, thì nó có thể trở thành rào cản cho tương lai. Nhiều cha mẹ, vì lo con vất vả, thường xin cho con một vị trí trong cơ quan nhà nước, công ty quen biết – nơi lương đều đều nhưng môi trường ít thử thách.
Hệ quả là con bạn dễ rơi vào trạng thái trì trệ, thiếu động lực, dậm chân tại chỗ. Trong khi đó, thị trường lao động hiện nay lại đề cao năng lực, sự sáng tạo và khả năng thích nghi – những thứ khó có được nếu chỉ bám vào sự ổn định “giả vờ”.
Là cha mẹ, bạn nên định hướng cho con tìm đến những lĩnh vực có thể khai thác tối đa năng lực, học hỏi không ngừng và mở rộng tương lai. Có thể hành trình sẽ khó khăn hơn, nhưng thành quả sẽ là một cuộc đời đáng sống, chứ không phải “làm cho có”.

3. Theo nghề "hot", bỏ quên sở trường – sai lầm phổ biến của nhiều bậc phụ huynh
Không ít cha mẹ hiện nay có xu hướng định hướng con theo đuổi các ngành nghề đang "hot", chỉ vì thấy đó là xu hướng thị trường, dễ kiếm việc và có thu nhập cao. Tuy nhiên, trong cuộc đua này, điều quan trọng nhất lại bị bỏ quên – đó là đam mê và năng lực thật sự của con.
Việc học và làm một công việc không phù hợp dễ khiến con trẻ cảm thấy mệt mỏi, mất động lực, và cuối cùng là chán nản. Không chỉ vậy, những ngành “hot” khi quá nhiều người cùng lựa chọn cũng dễ dẫn tới tình trạng cung vượt cầu, thất nghiệp vẫn xảy ra dù đầu tư công sức học hành.
Cha mẹ cần hiểu rằng, thành công bền vững không đến từ việc chạy theo đám đông, mà bắt đầu từ việc giúp con hiểu mình mạnh gì, thích gì và có thể phát triển ở đâu. Việc chọn nghề nên là sự kết hợp hài hòa giữa sở trường của con và nhu cầu của xã hội, chứ không chỉ dựa vào lời truyền miệng hoặc cảm tính.
Nếu muốn con có tương lai thật sự vững chắc, hãy cùng con khám phá bản thân, thử sai, học hỏi, thay vì ép buộc vào những lối mòn an toàn hay hào nhoáng nhất thời. Sự thấu hiểu, định hướng đúng đắn và đồng hành lâu dài từ cha mẹ chính là món quà quý nhất giúp con tự tin bước vào đời và tạo dựng thành công cho riêng mình.