Nhiều cha mẹ vẫn chọn con đường “an toàn” cho con mà không biết đó có thể là rào cản lớn nhất trong hành trình phát triển sự nghiệp và cuộc sống của trẻ. Đặc biệt, trong các gia đình có điều kiện kinh tế khó khăn, ba nhóm nghề sau đây thường được ưu tiên, nhưng lại tiềm ẩn nguy cơ “đóng khung” tương lai con cái trong vùng an toàn ngắn hạn.
1. Lao động phổ thông – Có tiền ngay nhưng chẳng có đà phát triển
Trong các gia đình nghèo, việc con cái nghỉ học sớm để đi làm là điều không còn xa lạ. Nhiều cha mẹ tin rằng: “Miễn là có việc làm, có thu nhập ổn định là được rồi.” Chính vì thế, họ thường hướng con vào các công việc như làm công nhân nhà máy, bốc vác, phụ hồ, hoặc phục vụ quán ăn, quán cà phê.

Tuy nhiên, các công việc lao động phổ thông thường không yêu cầu bằng cấp hay kỹ năng chuyên môn cao, dẫn đến mức lương không đủ sống lâu dài, phúc lợi thấp, cơ hội thăng tiến gần như bằng 0. Trong thời đại công nghệ, nhóm nghề này còn dễ bị thay thế bởi máy móc hoặc lao động giá rẻ.