Chấn động: Vợ Chánh tòa hình sự TAND Gia Lai bị s.át h.ại giấu xác xuống giếng phi tang

( PHUNUTODAY ) - Thi thể bà D. được người dân phát hiện bó trong bao tải, giấu dưới giếng, sâu khoảng 8m tại một rẫy cà phê.

Theo báo Pháp Luật TP.HCM, chiều 24/3, Công an (CA) Gia Lai cho biết, đang khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân tử vong của bà Phạm Thị D. (SN 1979), vợ Chánh tòa hình sự TAND tỉnh Gia Lai.

vo chanh toa an hinh su b

Công an Gia Lai khám nghiệm hiện trường, tử thi. nguồn ảnh: NLĐ.

Thông tin ban đầu, khoảng 13 giờ ngày 24/3, người dân phát hiện thi thể bà D. được bó trong bao tải, giấu dưới giếng, sâu khoảng 8m tại một rẫy cà phê tại thôn 6, xã Ia Blang (huyện Chư Sê) nên đã báo cơ quan công an.

Cơ quan công an vào cuộc đã tiến hành khoanh vùng và đang tạm giữ nghi can Nguyễn Văn Tùng để đấu tranh. Bước đầu, nghi can Tùng đã thừa nhận giết bà D. tại địa điểm khác rồi mới đưa thi thể đến chòi rẫy trên.

Sau khi tiến hành các bước khám nghiệm, cơ quan chức năng đã bàn giao thi thể nạn nhân để gia đình đưa về an táng.

vo chanh toa an hinh su b

Gia đình đưa thi thể nạn nhân về an táng. Nguồn ảnh: Pháp luật TPHCM.

Theo báo Lao động, Thông tin ban đầu, chiều 23/3, bà D đi xe máy vào nhà Tùng để trả Giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất (CNQSDĐ). Tối không thấy bà về nhà, gia đình trình báo cơ quan chức năng, sau đó phát hiện thi thể dưới giếng, cách nhà đối tượng Tùng khoảng 500m.

Bà D có mối quan hệ "làm ăn" với Tùng, trước đó có cho Tùng mượn 150 triệu đồng để đáo hạn ngân hàng. Chiều 23.3, Tùng gọi điện cho bà D mang Giấy CNQSDĐ đến để Tùng hoàn trả lại số tiền đã mượn.

Bà D là vợ Chánh tòa hình sự TAND tỉnh Gia Lai G.B.D. Bà công tác tại Trường THCS Chu Văn An (TT. Chư Sê, huyện Chư Sê, Gia Lai). Hai vợ chồng bà D. có với nhau 2 cậu con trai.

Theo:  khoevadep.com.vn copy link