Tối 1/5, Công an phường Sầm Sơn cho biết đơn vị đã phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 2 – Chi cục Quản lý thị trường Thanh Hóa và UBND phường Sầm Sơn tiến hành xác minh, làm rõ thông tin lan truyền trên mạng xã hội liên quan đến hóa đơn bữa ăn gần 18 triệu đồng, trong đó có mặt hàng ghẹ được ghi nhận giá 1,7 triệu đồng/kg.
Theo cơ quan công an, vào khoảng 12h30 ngày 1/5, trên mạng xã hội xuất hiện hình ảnh một hóa đơn tạm tính tại địa chỉ đường Hồ Xuân Hương (Sầm Sơn, Thanh Hóa), kèm nội dung phản ánh “một bữa ăn ở Sầm Sơn cho hơn chục người có giá gần 18 triệu đồng, trong đó ghẹ đỏ giá 12 triệu đồng…”. Thông tin này nhanh chóng lan truyền rộng rãi, thu hút nhiều lượt chia sẻ và bình luận tiêu cực, ảnh hưởng đến hình ảnh du lịch địa phương.
Qua xác minh, hóa đơn được in tại Nhà hàng Chinh Thủy Place trên đường Hồ Xuân Hương, do bà Vũ Thị Mai Anh (SN 1997, trú tổ dân phố Hồng Thắng, phường Sầm Sơn) làm chủ. Đoàn khách liên quan gồm 24 người (13 người lớn, 11 trẻ em), đến từ Hà Nội và lưu trú tại khu nghỉ dưỡng FLC Sầm Sơn, sau đó đặt bữa ăn tại nhà hàng này.
Qua quá trình xác minh, Công an phường Sầm Sơn đã làm việc với anh H.D.C. (SN 1992, trú phường Xuân Đỉnh, Hà Nội), là trưởng đoàn khách, cùng một số thành viên liên quan.
Tại buổi làm việc, anh C. cho biết đã đại diện đoàn khách nhắn tin đặt bàn và thống nhất giá cả với nhà hàng vào khoảng 18h ngày 30/4. Đến khoảng 21h cùng ngày, sau khi dùng bữa xong, đoàn thanh toán tổng số tiền 17.925.000 đồng và được nhà hàng in hóa đơn đầy đủ.
Phía cơ quan chức năng cũng xác định Nhà hàng Chinh Thủy Place có bảng niêm yết giá công khai và bán đúng theo giá đã niêm yết. Đoàn khách thống nhất đặt ăn, không có khiếu nại trong quá trình sử dụng dịch vụ và tiếp tục quay lại ăn tại nhà hàng vào chiều 1/5.
Liên quan đến hình ảnh hóa đơn lan truyền trên mạng xã hội, chị U.T.T. (SN 1991, trú phường Long Biên, Hà Nội) là người đăng tải lên trang cá nhân với nội dung so sánh chi phí ăn uống giữa các chuyến du lịch. Bài viết sau đó được chia sẻ rộng rãi, gây nhiều tranh luận theo hướng tiêu cực. Sau khi làm việc với cơ quan chức năng, chị T. đã gỡ bài và cho biết việc đăng tải chỉ nhằm thể hiện quan điểm cá nhân, không nhằm mục đích câu tương tác hay gây hiểu lầm.
Bà Vũ Thị Mai Anh, Giám đốc Nhà hàng Chinh Thủy Place, cho biết đơn vị đã báo giá trước và được khách đồng ý. Trong quá trình ăn uống và thanh toán, khách hàng đều vui vẻ, thậm chí tiếp tục đặt thêm bữa sau. Bà Mai Anh cũng khẳng định việc thông tin lan truyền trên mạng đã gây ảnh hưởng đến uy tín của nhà hàng.
Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện hình ảnh hóa đơn gần 18 triệu đồng cho bữa ăn của đoàn khách ngày 30/4 tại Sầm Sơn. Thực đơn gồm 14 món hải sản và món ăn kèm như ngô chiên, ghẹ hấp, tôm nướng, cá mú, hàu nướng mỡ hành, rau xào, trứng rán, thịt chưng mắm tép cùng đồ uống.
Trong đó, món ghẹ đỏ hấp được tính giá 1,7 triệu đồng/kg, tổng 7kg hơn 12 triệu đồng; cá mú giá 600.000 đồng/kg, ăn 2kg nhưng hóa đơn ghi hơn 1,4 triệu đồng. Ngay sau khi xuất hiện, hình ảnh hóa đơn đã nhanh chóng lan truyền, thu hút nhiều bình luận và ý kiến trái chiều trên mạng xã hội.
