Đề xuất của Bộ Nội vụ về phương án nghỉ Tết Dương lịch năm 2026 đã được Chính phủ chấp thuận theo văn bản số 12729/VPCP-KGVX do Văn phòng Chính phủ ban hành ngày 25.12.
Theo phương án chính thức, cán bộ, công chức, viên chức sẽ được nghỉ Tết Dương lịch 4 ngày liên tiếp, từ ngày 1.1 (thứ Năm) đến hết ngày 4.1 (Chủ nhật). Ngày làm việc thứ Sáu (2.1) sẽ được hoán đổi sang thứ Bảy (10.1).
Bộ Nội vụ cho biết việc hoán đổi ngày làm việc nhằm bảo đảm kỳ nghỉ lễ liền mạch, tạo điều kiện cho người lao động nghỉ ngơi, đồng thời góp phần kích cầu du lịch, tiêu dùng và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Nhờ đó, nhiều người có thể tận dụng kỳ nghỉ này để du lịch ngắn ngày hoặc nghỉ dưỡng trước thềm Tết Âm lịch.
Dịp Tết Dương lịch 2026, các tour du xuân, du lịch ngắn ngày quanh những điểm đến gần các đô thị lớn được dự báo tiếp tục hút khách. Trong đó, Phú Quốc và Đà Lạt là hai điểm đến nổi bật. Tại Hà Nội, người dân và du khách có thể thưởng thức màn bắn pháo hoa tại 5 địa điểm trong đêm giao thừa. Sa Pa (Lào Cai) cũng là lựa chọn hấp dẫn với Lễ hội Tuyết Sa Pa 2025 diễn ra đến đầu năm 2026. Trong khi đó, TP Hồ Chí Minh dự kiến tổ chức bắn pháo hoa nghệ thuật tại 4 điểm cùng nhiều hoạt động chào năm mới vào thời khắc 0h ngày 1.1.2026.
Sau kỳ nghỉ Tết Dương lịch, dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, cán bộ, công chức và người lao động được nghỉ 5 ngày theo lịch chính thức, gồm 4 ngày trước Tết và 1 ngày sau Tết. Kết hợp với 4 ngày nghỉ cuối tuần, tổng thời gian nghỉ kéo dài 9 ngày; thời điểm trở lại làm việc là ngày 23.2 (mùng 7 Tết).
Các ngày nghỉ lễ khác trong năm 2026 thực hiện theo quy định của Bộ luật Lao động. Riêng trong tháng 4, người lao động có hai kỳ nghỉ liền kề: Giỗ Tổ Hùng Vương được nghỉ 3 ngày (từ 26.4 đến 27.4, nghỉ bù), tiếp đó là kỳ nghỉ 30.4-1.5 kéo dài 4 ngày, từ 30.4 đến hết 3.5. Dịp Quốc khánh 2.9, người lao động được nghỉ tổng cộng 5 ngày, từ 29.8 đến 2.9, trong đó có thực hiện hoán đổi ngày làm việc 31.8 sang thứ Bảy 22.8.