Chủ tịch Hà Nội nói gì thời gian học sinh trở lại trường và mở lại đường bay nội địa?

( PHUNUTODAY ) - Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Chu Ngọc Anh cho biết, việc mở lại đường bay nội địa đến Hà Nội phải an toàn và phải có kiểm soát, có lộ trình. Việc cho học sinh quay trở lại trường học cũng cần phải được cân nhắc một cách thận trọng.

Chiều 6/10, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Chu Ngọc Anh đã tiếp xúc cử tri Q.Đống Đa sau kỳ họp thứ 2, HĐND thành phố khóa 16.

Trong đó, ông Chu Ngọc Anh khẳng định TP đã cơ bản kiểm soát được dịch bệnh, chuyển trạng thái giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16 sang thực hiện Chỉ thị số 15 của Chính phủ; đồng thời, chuẩn bị cho trạng thái tiếp theo phù hợp với thực tế, nhằm đảm bảo an sinh xã hội, tạo điều kiện cho doanh nghiệp, người dân từng bước khôi phục sản xuất, kinh doanh, ổn định cuộc sống…

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh

Chủ tịch UBND TP Chu Ngọc Anh ghi nhận các ý kiến tâm huyết của cử tri đã tập trung vào những vấn đề chung của TP và quận thuộc thẩm quyền giải quyết của TP…

Trước đề xuất mở lại đường hàng không tới sân bay Nội Bài, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội khẳng định, chủ trương của thành phố là phải an toàn, phối hợp với các ngành của T.Ư có liên quan, thống nhất với thành phố và phải có kiểm soát, có lộ trình.

Theo đó, khi mở lại ngay vận tải hành khách hàng không, sẽ có 385 chuyến bay mỗi ngày trên toàn quốc (đến sân bay Nội Bài 90 chuyến). Tương ứng với số chuyến bay là hàng chục nghìn hành khách từ khắp cả nước, dẫn đến nguy cơ rất lớn về dịch bệnh.

Trong khi đó, công suất các khu cách ly tập trung trên địa bàn Hà Nội hiện là 110.000 người, nên có thể chỉ trong thời gian ngắn mở cửa trở lại hàng không và đường sắt, số người cần cách ly tập trung sẽ vượt năng lực của thành phố.

Liên quan tới kiến nghị cho học sinh đi học trở lại vào thời điểm thích hợp, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội khẳng định, nguyện vọng cho học sinh quay lại trường học là nguyện vọng chính đáng của học sinh và các bậc phụ huynh.

Tuy nhiên, tình hình dịch bệnh hiện nay còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ, vẫn còn xuất hiện một số ca nhiễm trong cộng đồng. Cùng với đó, các loại vắc-xin hiện vẫn đang trong quá trình nghiên cứu, đánh giá hiệu quả, an toàn trên đối tượng là trẻ em, do đó việc cho học sinh quay trở lại trường học cần phải được cân nhắc một cách thận trọng.

Căn cứ vào tình hình dịch của TP, hướng dẫn của Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo, TP sẽ có những chỉ đạo linh hoạt công tác trên đảm bảo an toàn phòng chống dịch, đồng thời bảo đảm chất lượng dạy - học của học sinh và giáo viên trên địa bàn TP.

Hiện, số học sinh, sinh viên các trường cao đẳng, đại học trên địa bàn hơn 1 triệu, cộng với hơn 2 triệu học sinh của thủ đô. "Trên 3 triệu các cháu cơ bản đều chưa được tiêm vắc xin phòng Covid-19 nên tiềm ẩn nhiều nguy cơ", ông Ngọc Anh nhận định.

Theo lãnh đạo Hà Nội, thành phố đã đăng ký để khi có vắc xin thì triển khai tiêm ngay cho lứa tuổi từ 12 - 18.

Trước đó, trong kế hoạch điều chỉnh giãn cách từ 21.9, Hà Nội cho biết việc đi học trở lại với học sinh sẽ được cân nhắc khi thành phố tiêm phủ mũi 2 cho người dân vào đầu tháng 11 tới.

Tính đến chiều 5.10, toàn thành phố đã tiêm được hơn 7,6 triệu mũi vắc xin, trong đó có 5,8 triệu mũi 1 (đạt 97,6% dân số trên 18 tuổi và 70,8% tổng dân số), tiêm được 1,73 triệu mũi 2 (đạt 28,8% dân số trên 18 tuổi và 20,9% tổng dân số).

Theo:  khoevadep.com.vn copy link