Cổ nhân nói: “Năm sợ trung thu, tháng sợ một nửa, người sợ bốn mươi chín, năm sợ đông”, trung thu sao phải sợ?

( PHUNUTODAY ) - Tại sao lại nói “Năm sợ trung thu, tháng sợ một nửa, người sợ bốn mươi chín, năm sợ đông”, câu nói này có ý nghĩa gì bạn có biết không?

co-nhan-noi-nam-so-nhat-trung-thu-thang-so-nhat-mot-nua-nguoi-so-nha-49-nam-so-dong_4

Tết Trung thu là tổng hợp các phong tục theo mùa của mùa thu, và hầu hết các yếu tố lễ hội và phong tục mà nó chứa đựng đều có nguồn gốc xa xưa.Tết Trung thu là tết đoàn tụ của mọi người, như một sự bồi đắp nỗi nhớ quê, nhớ thương người thân, cầu mong một mùa màng bội thu, hạnh phúc, trở thành di sản văn hóa tinh thần quý giá đối với nhiều người. Ý nghĩa của Tết Trung thu thật cao đẹp, là ngày cận kề mùa thu hoạch, ngày này trời trong, sao sáng, trăng trên cao, và mong ước mùa màng bội thu. Vậy tại sao người xưa lại nói “Năm sợ trung thu, tháng sợ một nửa, người sợ bốn mươi chín, năm sợ đông”?

"Năm sợ trung thu, tháng sợ một nửa" có nghĩa là gì?

co-nhan-noi-nam-so-nhat-trung-thu-thang-so-nhat-mot-nua-nguoi-so-nha-49-nam-so-dong_1

Trong năm có 12 tháng và theo cách tính âm lịch thì sau rằm tháng 8 tú là chỉ còn hơn 100 ngày nữa là bước qua năm mới. Điều này có ý nghĩa là một năm nữ sắp kết thúc.

Và trong 1 tháng chỉ có 30 ngày. Nếu tháng đó đã trôi qua một nửa thì tháng đó sẽ sớm kết thúc.

Vì vậy, Tết Trung thu tuy đáng để tổ chức, nhưng thời gian trôi nhanh, mọi người đều than thở thời gian trôi nhanh, đồng thời cảm thấy vô cùng bất lực khi năm tháng cứ trôi đi. Bởi vậy mới có câu “Năm sợ trung thu, tháng sợ một nửa”.

"Người sợ bốn mươi chín, năm sợ đông" ý nghĩa là gì?

co-nhan-noi-nam-so-nhat-trung-thu-thang-so-nhat-mot-nua-nguoi-so-nha-49-nam-so-dong_2

bốn mơi chín chỉ đến tuổi của một người là 49 tuổi. “tuổi” ở đây cũng thường dùng để chỉ năm, đông là chỉ thời tiết lạnh của mùa đông. Cho nên câu nói này muốn nói là người ta sợ nhất là bốn mươi chín tuổi, 1 năm sợ nhất là thời tiết cuối năm luôn lạnh giá.

Nhưng tại sao mọi người lại sợ bốn mươi chín?

Thời xưa tuổi thọ của con người ngắn, rất ít người có thể sống đến 60 tuổi. Người xưa quan niệm năm mươi tuổi gọi là năm thiên mệnh, ý nghĩa là nói: bạn cũng có thể biết được bạn năm nào qua đời.

Với những người sau 50 tuổi cơ thể sẽ không được như thời trẻ và trung niên, dễ bị bệnh khi gặp thời tiết trái gió trở trời, chẳng hạn như viêm khớp dạng thấp và các bệnh khác, những bệnh này sợ nhất là thời tiết lạnh. Vì vậy một khi bước qua tuổi 50 sẽ càng sợ lạnh hơn, vì vậy có câu “người sợ bốn mươi chín, năm sợ đông”.

co-nhan-noi-nam-so-nhat-trung-thu-thang-so-nhat-mot-nua-nguoi-so-nha-49-nam-so-dong_3

Ngoài ra câu này vẫn còn một ý nghĩa sâu xa hơn đó là muốn nói với mọi người hãy trân quý thời gian, sớm vạch ra kế hoạch cho những việc mình sẽ làm trong tương lai. Bạn phải biết rằng núi đứng trên mặt đất, và con người đứng trên ý chí.

Trăng khuyết không đổi sáng, gươm không đổi thép. Điều quan trọng đối với một con chim là đôi cánh của nó, và điều quan trọng đối với một con người là lý tưởng. Nếu con người không có lý tưởng, chẳng khác nào sống uổng công.

Vì vậy, để cảnh báo cho thế hệ mai sau hãy quý trọng thời gian, người xưa có câu nói nổi tiếng “Năm sợ trung thu, tháng sợ một nửa, người sợ bốn mươi chín, năm sợ đông”.

Theo:  saigonthethao.thethaovanhoa.vn copy link