Con trai thuê xe đưa bố từ TP.HCM ra Hà Nội cấp cứu, chưa đến viện bệnh nhân đã tử vong

( PHUNUTODAY ) - Một nam bác sĩ thuê xe từ TP.HCM đưa bố ra Hà Nội cấp cứu, tuy nhiên bệnh nhân tử vong khi chưa vào viện. Một người đi cùng chuyến xe cứu thương dương tính Covid-19.

Theo đó, khoảng 9h ngày 18/8, anh P.H.N (44 tuổi, trú quận 12, TP.HCM; là bác sĩ) cùng anh N.V.V (31 tuổi, trú TP.HCM) thuê xe cứu thương và 2 lái xe để đưa ông P.V.H (73 tuổi, bố anh N.,) từ TP.HCM ra Bệnh viện Phổi T.Ư (quận Ba Đình) cấp cứu.

Tuy nhiên, khi chưa đến bệnh viện, ông H. đã tử vong. Lực lượng y tế tổ chức xét nghiệm nhanh những người trên xe và phát hiện anh N.V.V dương tính Covid-19. Ba người còn lại âm tính.

Ảnh minh hoạ

Ảnh minh hoạ

Hiện Công an quận Ba Đình tiếp tục phối hợp với các đơn vị chức năng xử lý vụ việc theo quy định.

Sáng nay 21/8, Sở Y tế Hà Nội cho biết, tính từ 18h ngày 20/8 đến 6h ngày 21/8,  thành phố  ghi nhận 29 ca mắc mới. Trong đó, ghi nhận 18 ca bệnh tại cộng đồng thuộc các quận, huyện Đống Đa (12), Hoàng Mai (3), Hai Bà Trưng (1), Hoài Đức (1), Long Biên (1) thuộc chùm ca bệnh sàng lọc khu vực nguy cơ cao (11), ho sốt thứ phát (5), sàng lọc ho sốt (2).

Bản tin sáng 21/8 của Bộ Y tế cho biết, số ca nhiễm ghi nhận từ đợt dịch thứ 4 này là 319.209 ca, trong đó có 130.041 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh. Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 323.268 ca mắc Covid-19, đứng thứ 72/222 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 169/222 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 3.288 ca nhiễm).

Theo:  khoevadep.com.vn copy link