Số trẻ sinh ra tại Mỹ thấp nhất kỷ lục trong 35 năm qua

( PHUNUTODAY ) - Trong năm 2019, tại Mỹ, khoảng 3,75 triệu trẻ em được sinh ra, giảm 1% so với năm 2018, đây là 5 năm liên tiếp số trẻ em sinh ra bị giảm. Đây là con số thấp nhất kỉ lục trong vòng 35 năm qua

Đây là số liệu do Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC) vừa công bố ngày 20/5. Theo đó, số ca sinh nở ở nước Mỹ nam 2019 tiếp tục giảm, xuống mức thấp nhât kỷ lục trong hơn 3 thập kỷ qua.

Năm 2019, cả nước Mỹ chỉ có khoảng 3,75 triệu trẻ em được sinh ra, giảm 1% so với năm 2018 và là năm thứ 5 liên tiếp bị giảm.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Mỹ cho biết, tính từ năm 2007 số trẻ em sinh ra bị giảm 2% do ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu tác động lên một số đất nước.

Cũng theo số liệu thống kê ở Mỹ, trung bình cứ 1000 phụ nữ ở độ tuổi 15 – 44 thì chỉ có 58 người sinh con. Giảm 5% so với năm trước đó.

Theo các nhà nhân khẩu học, do ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng tài chính, nhiều cặp vợ chồng đã hoãn lại kế hoạch sinh con.

Hiện tại, dân số Mỹ khoảng 331 triệu người.

TAGS:
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn