1. Hoa ly Hoa ly có dáng đẹp, hương thơm sang trọng nên được nhiều người ưa chuộng. Tuy nhiên, trong quan niệm truyền thống, loài hoa này gắn với ý nghĩa ly tán, chia lìa. Việc đặt hoa ly lên bàn thờ dịp Rằm tháng 7 dễ bị xem là điềm xấu, tượng trưng cho sự chia cách, thiếu đoàn tụ.
2. Hoa cúc vạn thọ Dù tên gọi mang ý nghĩa tốt lành, nhưng ở Việt Nam, cúc vạn thọ lại thường gắn với tang lễ, sự mất mát. Loài hoa này thường được dùng trong ngày giỗ, đám tang hơn là lễ cúng gia tiên. Nếu bày trên bàn thờ ngày Rằm tháng 7, hoa cúc vạn thọ có thể tạo cảm giác tang thương, không phù hợp với không khí ấm cúng, báo hiếu.

3. Hoa phù dung Hoa phù dung nổi tiếng với đặc tính "sớm nở tối tàn", chỉ đẹp trong chốc lát. Trong phong thủy, nó tượng trưng cho sự mong manh, phù phiếm, thiếu bền vững. Vì vậy, dâng hoa phù dung lên bàn thờ chẳng khác nào mang đến sự chóng tàn, đi ngược lại ý nghĩa thiêng liêng và lâu bền của lễ Vu Lan.

4. Hoa dâm bụt Dâm bụt có màu sắc rực rỡ, dễ trồng nhưng lại mang nét dân dã, thiếu sự trang nghiêm. Dù đẹp mắt, loài hoa này không phù hợp để đặt lên bàn thờ vì không thể hiện được sự tôn kính cần có trong không gian linh thiêng.
5. Hoa huệ tây Huệ tây có hương thơm nồng, dễ gây cảm giác ngột ngạt trong không gian nhỏ như bàn thờ. Đặc biệt, đây là loài hoa thường gắn liền với tang lễ, mang ý nghĩa bi thương, mất mát. Vì thế, hoa huệ cũng được xếp vào nhóm cấm kỵ trong dịp Rằm tháng 7.
Vậy nên chọn hoa gì để cúng Rằm tháng 7?
Thay vì những loài hoa đại kỵ, gia chủ có thể chọn những loại hoa mang ý nghĩa may mắn, thanh khiết và thể hiện lòng hiếu kính:
-
Hoa cúc vàng: Biểu tượng trường thọ, phúc lộc, bền đẹp, rất thích hợp dâng gia tiên.
-
Hoa sen: Tượng trưng cho sự tinh khiết, thanh cao, được coi là lựa chọn tốt nhất để dâng Phật và tổ tiên.
-
Hoa hồng đỏ: Gợi tình cảm bền chặt, sự biết ơn và lòng hiếu thảo.
-
Hoa lay ơn: Với dáng vươn thẳng, lay ơn thể hiện sự thành kính, hiếu thảo, bày đẹp và tươi lâu.
-
Hoa đồng tiền: Mang ý nghĩa tài lộc, thịnh vượng, cầu mong gia đình ấm no, hạnh phúc.