Đại biểu Quốc hội sốt ruột về chất lạ trong áo ngực

16:11, Thứ hai 05/11/2012

( PHUNUTODAY ) - Sau khi dư luận rộ lên thông tin mẫu áo ngực chứa chất lạ, ĐBQH Trần Thị Quốc Khánh đã tìm đọc nhiều thông tin trên báo chí nhưng vẫn chưa có được câu trả lời cuối cùng.

"Bộ Công thương, Bộ Y tế phải có trách nhiệm phối hợp với cơ quan chức năng để thu hồi, kiểm tra làm rõ nguồn gốc, ảnh hưởng của chất lạ trong áo ngực và có câu trả lời rõ ràng cho dân biết", ĐBQH Trần Thị Quốc Khánh - Ủy viên thường trực Ủy ban Khoa học, công nghệ và môi trường QH nói bên hành lang Quốc hội.
[links()]
Theo bà Quốc Khánh, sau khi dư luận rộ lên thông tin mẫu áo ngực chứa chất lạ, bà đã tìm đọc nhiều thông tin trên báo chí nhưng vẫn chưa có được câu trả lời cuối cùng. Bởi có nơi giải thích chất lạ chính là dầu khoáng, hoặc các hạt lạ có tác dụng mát-xa. Song thực hư các chất lạ đó vì sao xuất hiện và có tác dụng gì với sức khỏe người tiêu dùng thì vẫn chưa ai biết.

"Luật Bảo vệ người tiêu dùng đã đưa ra quy định về cách xử lý những hàng hóa gây nguy hiểm, và gọi đó là hàng hóa khuyết tật. Nếu qua kiểm nghiệm mà xác định rõ đây là những mặt hàng khuyết tật thì nó phải bị thu hồi, ai kinh doanh, buôn bán sẽ bị xử lý hành chính, mức xử lý cao nhất có thể lên tới 70 triệu đồng", bà Khánh nói.

Đại biểu Trần Thị Quốc Khánh
Đại biểu Trần Thị Quốc Khánh

Cũng theo bà, người tiêu dùng hoặc các hiệp hội bảo vệ người tiêu dùng hoàn toàn có quyền đứng ra để khởi kiện những người cung cấp hoặc sản xuất các mặt hàng gây tác hại cho sức khỏe người dân.

"Mọi quy định đều đã có, vấn đề là cơ quan chức năng phải sớm đưa ra câu trả lời cuối cùng", bà Khánh cho hay.

Trong khi đó, bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Văn Định, Trưởng khoa Ngoại Vú, Bệnh viện K, nơi triển khai Chương trình phòng chống ung thư quốc gia cho Phunutoday biết, ông chưa từng thấy loại áo ngực chứa chất lạ nên không thể "thầy bói xem voi" được.

Để khẳng định được loại áo ngực kia có độc hại hay không thì cần kiểm nghiệm, phải có con số thống kê cụ thể.

Cơ quan chức năng liên tiếp phát hiện áo ngực chứa chất lạ
Cơ quan chức năng liên tiếp phát hiện áo ngực chứa chất lạ

Vì thế, trước thông tin chị em phụ nữ "tẩy chay" loại áo ngực trên, bác sĩ Định cho rằng phòng chống thì phòng chống, nhưng cũng phải có cơ sở.

Về chuyện nhiều ý kiến đề xuất để chống ung thư tốt nhất là nên 'thả rông' vòng 1, bác sĩ Định cho biết, 'thả rông' đúng là tốt cho ngực nhưng không phải vì thế thì không ung thư, mà nó còn nhiều yếu tố khác.

Theo các doanh nghiệp ngành may, hầu như toàn bộ thị trường áo ngực bình dân, với mức giá 20.000 – 60.000 đồng/chiếc, đang bán trên toàn quốc hiện nay là hàng Trung Quốc.

Hàng nội toàn thị trường mới chỉ có khoảng 30 thương hiệu do hơn mười nhà sản xuất cung ứng, như các hiệu Gwen’s (công ty Hoà Mỹ), Annie (Anh Khoa), Relax (Sơn Việt), Wannabe (Nữ Hoàng Thời Trang), Misaki (Vera), Softy (Pháp – Việt)… và có giá cao: bình quân 120.000 – 250.000 đồng/chiếc.

Hiện nay, áo ngực nhãn Việt gần như chỉ bán trong các siêu thị hoặc một vài cửa hàng đại lý, do hàng nội không thể cạnh tranh giá rẻ với hàng Trung Quốc trên kênh phân phối chợ.

Trong khi đó, doanh nghiệp sản xuất áo ngực đa phần đều là nhà sản xuất quy mô nhỏ, vốn ít, không đủ năng lực tài chính để phát triển mạng lưới bán lẻ riêng nên đành nương nhờ kênh siêu thị để bán hàng.

(Theo SGTT)

 

Sao Việt mặc yếm không sợ áo ngực TQ nhồi thuốc lạ

 

  • Minh Minh (Tổng hợp)
     
chia sẻ bài viết
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn copy link
Tác giả:
Từ khóa:
Tin nên đọc