Đàm Vĩnh Hưng gây xúc động khi làm điều này cho người bán hàng rong khiếm thị

( PHUNUTODAY ) - Chỉ hành động này của Đàm Vĩnh Hưng đã nhận được cơn mưa lời khen từ cộng đồng mạng.

Cách đây vài ngày, Đàm Vĩnh Hưng đã bày tỏ xúc động khi chia sẻ hoàn cảnh của một người đàn ông khiếm thị bán hàng rong kiếm sống. Hoàn cảnh của người này vô cùng khó khăn, vợ cũng là người khiếm thị. Hàng ngày, anh đẩy loa dọc đường đi hát, bán kèm vài món đồ lặt vặt để kiếm sống. Đặc biệt, anh có giọng hát rất hay và giống hệt với giọng khàn đặc trưng của "Ông hoàng nhạc Việt".

Nghe hoàn cảnh và giọng hát của anh qua các clip trên mạng xã hội, Đàm Vĩnh Hưng bày tỏ: "Thương quá! Mong là em sẽ bán được thật nhiều hàng, được nhiều người thương và em sẽ thực hiện được ước mơ của em, gia đình nhỏ của em".

Cho đến mới đây, Đàm Vĩnh Hưng đã tìm đến tận nơi mà anh Phạm Bá Hồng thường hát và bán hàng rong để giúp đỡ. Đàm Vĩnh hưng đã chia sẻ loạt ảnh hội ngộ với người có giọng hát giống mình. Mr Đàm đã cùng song ca với anh Hồng vô cùng ăn ý.

dam-vinh-hung-khien-cong-dong-mang-ran-ran-khi-lam-dieu-nay-cho-nguoi-hat-rong-khiem-thi-13-ngoisaovn-w2048-h1536

Ngoài ra, Mr Đàm còn đích thân bán hàng phụ cho anh Hồng. Các tiểu thương và những người đi chợ đã đến ủng hộ nhiệt tình khi thấy sự xuất hiện của ngôi sao đình đám. Nam ca sĩ không giấu sự bất ngờ khi biết anh Hồng lưu trong điện thoại tên các ca khúc của mình hát với tên gọi thân thương là "Thần tượng Đàm Vĩnh Hưng".

dam-vinh-hung-khien-cong-dong-mang-ran-ran-khi-lam-dieu-nay-cho-nguoi-hat-rong-khiem-thi-11-ngoisaovn-w2048-h1536
dam-vinh-hung-khien-cong-dong-mang-ran-ran-khi-lam-dieu-nay-cho-nguoi-hat-rong-khiem-thi-1-ngoisaovn-w1280-h960

Đàm Vĩnh Hưng bày tỏ: "Đàm Vĩnh Hưng tánh kỳ! Khoái những khoảnh khắc bất ngờ. Thích nhìn những giọt nước mắt hạnh phúc của người nguời kém may mắn mà mình đã có duyên gặp và giúp đỡ! Ưng hát sao cho người xem khóc mới thấy đã….". Chỉ hành động này của Đàm Vĩnh Hưng đã nhận được cơn mưa lời khen từ cộng đồng mạng.

Đàm Vĩnh Hưng là một trong những ca sĩ có vị trí vững chắc trong showbiz suốt nhiều năm qua. Trong suốt những năm gần đây, Đàm Vĩnh Hưng vẫn luôn được truyền thông gọi với danh xưng “ông hoàng nhạc Việt”. Cho đến hôm nay, Mr. Đàm vẫn phải lên tiếng về vấn đề này. Đàm Vĩnh Hưng cho rằng bản thân tiếp tục đề cập về chuyện này khi có rất nhiều khán giả ác cảm về anh với danh xưng “ông hoàng nhạc Việt”. Tuy nhiên, giọng ca Xin Lỗi Tình Yêu khẳng định rằng anh chưa từng vỗ ngực xưng tên, tự gọi mình bằng danh hiệu đó.

“Có nhiều thắc mắc, nghi ngờ, thậm chí là nhiều người không hiểu, ác cảm, cho rằng tôi tự xưng mình là 'ông hoàng nhạc Việt'. Tôi 51 tuổi rồi, tôi không bị dại dột mà tự xưng mình là ông hoàng này kia. Gia đình, trường học đã luôn giáo dục sự khiêm tốn của tôi khá kĩ lưỡng”.

screen-shot-20220407-at-210535-7894e3cf

Mr. Đàm cũng giải thích rõ về nguồn cơn khiến cái tên của anh gắn cùng với biệt danh đó: “2007, tôi làm đêm nhạc, sau đó tôi được thừa nhận là người có công mang lại sự hồi xuân của bolero. Thời đó tôi đang đứng ở đỉnh cao của nhạc trẻ, thời đó bolero hay nhạc xưa chỉ là nằm trong bóng tối. Ca sĩ hát những loại nhạc đó không hề có chỗ đứng. Lúc đó tôi quyết định ‘tấn công’ bằng một liveshow, chuỗi dự án. Sau đó tôi được báo chí, tất cả những dân chuyên môn trong nghề đánh giá cực kỳ cao và không còn từ nào để diễn tả nữa.

Theo:  saigonthethao.thethaovanhoa.vn copy link