Đàm Vĩnh Hưng nhập viện giữa đêm khuya khi gặp tai nạn sân khấu

( PHUNUTODAY ) - Biểu diễn vào tối 8/1, Đàm Vĩnh Hưng đã phải nhập viện để kiểm tra vết thương khi bị đạo cụ trang trí sân khấu làm chảy máu đầu.

Mới đây nhất vào tối 8/1, Đàm Vĩnh Hưng đã có buổi biểu diễn tại thành phố cảng Hải Phòng. Ngay sau khi buổi biểu diễn kết thúc trên trang cá nhân, "ông hoàng nhạc Việt" đã đăng tải hình ảnh nhập viện băng bó đầu khiến người hâm mộ vô cùng lo lắng. Chia sẻ về khoảnh khắc này, Đàm Vĩnh Hưng cho biết đây là "sinh nghề tử nghiệp".

Empty
Đàm Vĩnh Hưng nhập viện băng bó vì va phải đạo cụ trang trí sân khấu.

Đàm Vĩnh Hưng nhập viện băng bó vì va phải đạo cụ trang trí sân khấu.

Theo tìm hiểu được biết khi đang biểu diễn, Đàm Vĩnh Hưng vô tình va vào đạo cụ trang trí sân khấu dẫn đến bị chảy máu đầu nhưng "ông hoàng nhạc Việt" vẫn quyết định cố gồng mình hát tiếp cho xong tiết mục: "Định im luôn nhưng không giấu được các fan và người thân vì lúc đó có nhiều livestream nên ai cũng thấy máu".

Thiết kế sân khấu nguy hiểm khiến Đàm Vĩnh Hưng bị rách hai vết ở đầu.

Thiết kế sân khấu nguy hiểm khiến Đàm Vĩnh Hưng bị rách hai vết ở đầu.

Sau sự cố sân khấu, nhiều khán giả, đồng nghiệp đã động viên tinh thần và chúc nam ca sĩ mau chóng bình phục.

Sau sự cố sân khấu, nhiều khán giả, đồng nghiệp đã động viên tinh thần và chúc nam ca sĩ mau chóng bình phục.

Bên cạnh đó về phần đạo cụ khiến bản thân bị thương, "ông hoàng nhạc Việt" cho biết: "Nhìn tưởng nguyên cỗ máy đồng hồ cũ thấp tè lè. Ca sĩ, vũ công hay MC gì muốn ra ngoài phải chui qua cái máy chém này. Xui như tôi là bị dính và máu cứ thế phun ra thôi. Tôi đã suy nghĩ rất nhanh để có quyết định gồng mình hát tiếp".

Chia sẻ về vết thương của mình, Đàm Vĩnh Hưng tâm sự thêm: "Hiện vết thương của tôi đã được xử lý, không phải khâu mũi nào mà chỉ cạo tóc và băng lại cho mau lành".

TAGS:
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn