Đàn ông bất tài, vô dụng đa phần sẽ nói 4 câu này: Câu đầu tiên nghe nhiều như cơm bữa

( PHUNUTODAY ) - Đàn ông bất tài thường không nhận trách nhiệm về bản thân, đổ lỗi cho người khác.

1. "Tôi đã cố gắng hết sức"

Luôn có những người đàn ông nói về việc "tôi hết sức có thể", nghĩa là anh ta đã làm đủ và đúng trong vấn đề này. Kể cả việc làm không tốt cũng không liên quan gì đến anh ta. Đây sẽ là lý do của anh ta trong mọi công việc và một người đàn ông như vậy sẽ chỉ vì mục đích cả nhân, bản thân mình để phát triển sự nghiệp rất khó để phát triển thành công.

Bởi vì anh ta sẽ không xem xét các yếu tố của bản thân, nhận trách nhiệm khi anh ta không làm được việc gì, mà chọn cách đặt bản thân sang một bên trước, trốn tránh mọi sai lầm của mình.

s1.media.ngoisao.vn-resize_660-n

2. "Sắp xong"

Một người đàn ông rất thích nói “sắp xong” là câu trả lời chiếu lệ cho dù anh ta làm gì, đã làm xong nó hay chưa. Điều đó khiến mọi người cảm thấy anh ta không coi trọng mọi việc, rất cẩu thả và có thái độ đối phó khi làm việc cho người khác. Con trai thường có tinh thần trách nhiệm kém, khi không làm tốt việc này hoặc có gì sai sót nhất định sẽ trốn tránh trách nhiệm thì khó lòng làm nên chuyện lớn.

3. Luôn phàn nàn, đổ lỗi

Đàn ông thành công, sẽ không bao giờ ca thán. Họ lạc quan, tích cực hướng về phía trước, luôn luôn mang trong mình nguồn năng lượng nhiệt huyết, tích cực, có thể bùng nổ bất cứ lúc nào. Ông trời trước giờ không bao giờ phụ lòng người, càng nỗ lực, nhất định sẽ càng may mắn.

Ngược lại, đàn ông bất tài thường không làm việc chăm chỉ, nhưng lại phàn nàn về sự không công bằng trong cuộc sống. Họ nói rằng, họ không thể tìm thấy một lãnh đạo tốt và luôn chờ người khác đến tìm mình, nâng đỡ và khen ngợi. Những người này thường không có khả năng thực sự trong công việc cũng như đối nhân xử thế.

dan-ong-bat-tai-2-0653

4. "Không liên quan gì đến tôi, tất cả là lỗi của anh ấy"

Người tài là người không chờ đợi điều gì cả, luôn tiến cử chứ không chờ đề cử. Dù có thể làm hay không, có cơ hội được đồng ý hay không thì đó cũng là một cách để nâng cao năng lực của mình. Ngược lại, dù cơ hội đến vẫn khó được chú ý, khó tận dụng và luôn phàn nàn về khối lượng công việc lớn thì chỉ có thể bỏ lỡ mà thôi. Sau đó lại tiếp tục phàn nàn và chờ đợi.

Không liên quan đến tôi, tất cả là lỗi của anh ấy"Đây là biểu hiện của việc tránh trách nhiệm, người đàn ông này không bao giờ chấp nhận trách nhiệm cho bản thân mình. Ngay cả khi nhận ra mình đã sai, anh ta vẫn sẽ đổ lỗi cho người khác để tránh phải đối mặt với sự thất bại. Thường xuyên thốt ra những lời than phiền về số phận khó khăn, kêu oan trời về gia đình nghèo, ba mẹ không hỗ trợ tài chính. Hôm nay anh ta kêu ca về việc không có cơ hội được hưởng lợi từ gia đình giàu có, ngày mai lại than trách về sự không công bằng xã hội, tự thấy bản thân là nạn nhân.

Người đàn ông bất tài thường biến thành sinh vật tinh thần yếu đuối và tự thương. Chỉ biết trách móc xã hội, ba mẹ, vợ, đổ lỗi cho người khác mà không bao giờ nhìn vào bản thân. Đây là biểu hiện rõ ràng của sự thiếu bản lĩnh. Nếu bạn phải chọn đối tác đời, hãy tránh xa những người như vậy để không để hôn nhân của bạn trở thành ngôi mộ chôn vùi thanh xuân và cuộc sống của bạn.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.com.vn copy link