Dập tắt đám cháy giữa trời nắng nóng hơn 40 độ C

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - Vào hồi 15h ngày 3/6 xảy ra cháy lớn tại khu rừng trồng của các gia đình ở tổ 3, thị trấn Bát Xát, Tỉnh Lào Cai.

Diện tích rừng bị cháy và nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ. Tuy nhiên theo ông Hoàng Đăng Khoa, Chủ tịch UBND huyện Bát Xát, diện tích cháy không lớn và rất may đám cháy đã được khống chế, dập tắt kịp thời. Nếu không trời nắng nóng hơn 40 độ C cộng với gió núi thổi mạnh sẽ dễ làm đám cháy lan rộng, gây hậu quả khó lường.

Hiện trường đám cháy rừng chiều ngày 3/6. 

Trước đó, do trời nắng nóng kéo dài, cây cỏ dưới tán rừng khô kiệt nên đêm 27/5, tại khu vực giáp ranh giữa xã Sơn Hải và xã Xuân Giao, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai, một vụ cháy rừng đã xảy ra làm cháy khoảng hơn 20 héc ta đất rừng, trong đó có 8 héc ta rừng trồng đang chuẩn bị được thu hoạch, thiệt hại cho nông dân hàng trăm triệu đồng.

Dự báo thời tiết còn nắng nóng kéo dài trong một thời gian nữa, nguy cơ cháy rừng trên địa bàn tỉnh Lào Cai là rất lớn, nhất là vùng rừng quốc gia Hoàng Liên (Sa Pa). Hồi đầu năm 2014, tại đây đã liên tiếp xảy ra các vụ cháy lớn làm thiệt hại hàng chục héc ta rừng.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn