Điểm tin 23/11: Hiếp dâm bé gái 7 tuổi, ông lão nhận 14 năm tù

( PHUNUTODAY ) - Sự việc đau lòng của bé 1 tuổi bị bỏ rơi tại trung tâm nhân đạo đã tử vong do sức khỏe quá yếu, băng nhóm cướp giật "9x" bị tóm gọn...là những thông tin đáng chú ý

Hiếp dâm bé gái 7 tuổi, ông lão nhận 14 năm tù

Theo cáo trạng, ngày 27/4/2016, ông An đang đi đường thì gặp bé T.T.B.T (7 tuổi, con nhà hàng xóm của ông An) đang đi học. Lúc này, ông An dừng xe và nói với bé B.T lên xe để ông chở tới trường.

Tuy nhiên, thay vì đưa bé đến trường như đã nói, ông An chở đứa trẻ về nhà mình, rồi đưa vào phòng ngủ để giở trò đồi bại. Bé B.T bị đối tượng cưỡng ép thì hoảng sợ khóc lóc van xin.

Trong lúc đối tượng đang tìm cách giao cấu, bé gái vờ hợp tác, nói với ông An muốn đi vệ sinh và được đồng ý buông tay thả ra, cô bé liền vùng chạy thoát về nhà.

diem-tin3 phunutoday

 Bị cáo An trong phiên xét xử.

Sự việc được gia đình tố giác lên cơ quan công an. Ngày 29/5, ông An bị bắt.

Tại phiên xử, HĐXX phân tích hành vi của bị cáo An dù chưa đạt được mục đích nhưng gây nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm trực tiếp đến tinh thần cũng như sức khỏe của trẻ em, gây bức xúc trong dư luận cần phải nhận một bản án nghiêm minh.

Cuối cùng, HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn An 14 năm tù.

Bé 1 ngày tuổi tử vong khi bị bỏ rơi trước trung tâm nhân đạo

Ông Nguyễn Văn Thoan - Chủ tịch Hội chữ thập đỏ tỉnh Hải Dương cho hay, khoảng 18 giờ 30 phút ngày 20/11, tại khu vực trước cửa Trung tâm hoạt động nhân đạo, bà Phạm Thị Thu, là nhân viên trung tâm đã phát hiện một bé trai sơ sinh khoảng 1 ngày tuổi bị bỏ rơi.

Ngay sau đó, cháu bé được đưa vào trung tâm để chăm sóc. Do cháu mới sinh, sức đề kháng yếu lại bị bỏ ngoài trời, nên đến 4 giờ 30 phút sáng 21/11, cháu đã tử vong.

diem-tin4 phunutoday

 Cháu bé 1 ngày tuổi tử vong sau ngày được phát hiện trước cổng trung tâm. Ảnh: Đ.Tuỳ

Được biết, sau khi tử vong, trung tâm đã mời cơ quan pháp y Công an tỉnh Hải Dương tiến hành khám nghiệm tử thi. Đến 17 giờ 30 phút cùng ngày, hậu sự cháu bé được trung tâm lo hoàn tất.

Nhóm cướp 9X ‘trốn trại’ cầm đầu bị khởi tố

 Đại tá Hà Minh Tân - Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ xác nhận, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh này vừa tiến hành khởi tố hai đối tượng về tội cướp tài sản, gồm: Nguyễn Đức Duy (SN 1998, trú tại xã Yên Phú, Hàm Yên, Tuyên Quang) và Nguyễn Quang Phi (SN 1999, trú tại xã Nhân Mục, Hàm Yên).

Đây là nhóm đối tượng đã liên tiếp gây ra các vụ cướp tài sản đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn tỉnh Phú Thọ vào khoảng thời gian đầu tháng 11 vừa qua.

Qua rà soát, Công an tỉnh Phú Thọ xác định, đối tượng Duy đang bị Công an huyện Yên Sơn (tỉnh Tuyên Quang) tạm giữ vì có liên quan đến một vụ trộm cắp tài sản.

Đấu tranh với Duy tại Công an huyện Yên Sơn, bước đầu đối tượng này khai nhận, hắn đã cùng đối tượng Phi gây ra một số vụ cướp tài sản trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Ngay trong đêm, một tổ công tác đặc biệt của Công an tỉnh Phú Thọ đã lên đường tới huyện Hàm Yên, Tuyên Quang truy lùng và bắt giữ được Phi.

Được biết, đối tượng Duy đã trốn khỏi nơi giam giữ. Sau khi “đào tẩu”, Duy chập lại với Phi, gây ra các vụ cướp tài sản.

Hiện, Công an tỉnh Phú Thọ đang tiếp tục điều tra mở rộng, làm rõ vụ án.

 Kẻ sát hại 2 nam thanh niên tại quán karaoke ra đầu thú

Ngày 22/11, tin từ Công an huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) cho biết, đối tượng Nguyễn Công Chính (20 tuổi), trú tại thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân - kẻ liên quan đến vụ hỗn chiến tại quán karaoke làm 1 người chết, 1 người bị thương đã đến CQĐT đầu thú.

Tại đây, tên Chính đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Hiện, đối tượng đang bị tạm giữ để phục vụ công tác điều tra.

diem-tin2 phunutoday

 Nguyễn Công Chính tại cơ quan điều tra

Trước đó, như tin đã đưa, ngày 20/11, 2 thanh niên Phan Tiến Th., Nguyễn Văn T. (cùng 21 tuổi), trú xã Cổ Đạm, huyện Nghi Xuân và nhóm bạn tới quán karaoke trên địa bàn xóm 8, xã Cổ Đạm để hát. Tại đây, Th. và T. có xảy ra mâu thuẫn với một số người ở phòng bên cạnh.

Sau đó, giữa 2 bên xảy ra cự cãi, xô xát. Lúc này, Th. bị đối tượng Chính dùng dao đâm xuyên tim, tử vong trên đường đi cấp cứu. T. bị đâm một nhát xuyên vai, hiện đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa huyện Nghi Xuân.

Va chạm với xe tải, 2 vợ chồng nguy kịch

Vào khoảng 10h30, ngày 21/11, ông Nguyễn Trường Ninh (58 tuổi, ngụ quận Bình Tân, TP. HCM) điều khiển xe tay ga BKS 59N1-687.24 chở vợ ngồi phía sau đang lưu thông trên QL1A theo hướng Trung Lương về TP. HCM, theo tin tức trên báo Công An Nhân Dân.

diem-tin phunutoday

 Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: báo Công An Nhân Dân.

Khi đến ngã tư Lương Phú thuộc địa bàn xã Thân Cửu Nghĩa, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang thì bị xe tải 54N-7714 (chưa rõ danh tính tài xế) lưu thông trên đường dẫn cao tốc TP.HCM - Trung Lương hướng ra ngã tư Lương Phú va chạm phải.

Sau cú va chạm mạnh, xe tải cán nát xe tay ga và kéo lê xe này dưới gầm khoảng hơn 150 m tới đường tỉnh 878B mới dừng lại. Cú va chạm mạnh khiến vợ chồng ông Ninh ngã xuống đường bị thương nặng, được tài xế xe tải và người dân đưa vào bệnh viện cấp cứu, theo báo Công An TP. HCM.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn