Điểm tin mới 12/11: Chị dừng xe nghe điện thoại, em trai bị xe ben cán tử vong

( PHUNUTODAY ) - Chị dừng xe nghe điện thoại, em trai bị xe ben cán tử vong; Tài xế lái xe cẩu bỏ đi sau khi va nữ sinh tử vong... là những tin mới hôm nay.

Chị dừng xe nghe điện thoại, em trai bị xe ben cán tử vong

Vụ tai  nạn thương tâm xảy ra vào khooangr 14h ngày ngày 11-11, tại khu vực vòng xoay dưới dốc cầu 3-2, thuộc phường Vĩnh Bảo, TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang, đã xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến một học sinh lớp 10 tử vong tại chỗ. Nạn nhân được xác định là em Nguyễn Duy B. (SN 2001), còn chị gái của nạn nhân bị thương nhẹ do bị văng vào bên trong lề đường.

diem-tin

Hiện trường vụ tai nạn thương tâm  

Theo những người chứng kiến tại hiện trường tai nạn giao thông, vào thời điểm trên, B. được chị gái khoảng 18 tuổi (chưa rõ danh tính) chở trên xe gắn máy loại 50 phân khối, mang BKS: 68AB-017.20.

Khi người chị của B. vừa tấp vào lề đường để nghe điện thoại thì bất ngờ bị chiếc xe ben loại 7,5 tấn, mang BKS: 68H-7720 (cho rõ danh tính tài xế) chạy từ phía sau tông thẳng vào. Hậu quả, B. bị xe ben cán ngang đầu gây tử vong tại chỗ, còn chị gái may mắn bị thương nhẹ do văng vào lề đường.

Người lái xe Innova tông ngã cô gái rồi bỏ chạy nói gì?

Liên quan tới vụ việc tài xế xe Innova va quệt với cô gái trên đường Võ Chí Công, Hà Nội hôm 7/11 rồi bỏ chạy khiến nhiều người bức xúc, mới đây chủ nhân cầm lái chiếc xe gây tai nạn bất ngờ lên tiếng .

Theo đó, chia sẻ trên Tri Thức Trẻ, anh Vũ Xuân Tâm (32 tuổi, xã Đông Minh, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình) là người đã cầm lái chiếc xe Innova gây tai nạn cho biết: “Sau cú va chạm, tôi dừng xe lại, thấy cô gái không sao. Đang lúc có việc lên sân bay gấp nên tôi đi tiếp".

Trong chiều ngày 11/11, anh Tâm đã lên tiếng xác nhận chính anh là người lái xe Innova va chạm vào cô gái trên đường Võ Chí Công, Hà Nội khiến cộng đồng mạng xôn xao. Anh cũng cho biết, đây là chuyện cá nhân nên không muốn chia sẻ nhiều.

Cũng theo anh Tâm cho biết, sáng ngày 7/11, anh mượn xe của bố đẻ ra sân bay Nội Bài. Đi trên đường Võ Chí Công thì xảy ra va chạm với cô gái đi xe máy.

Tài xế lái xe cẩu bỏ đi sau khi va nữ sinh tử vong

Tai nạn xảy ra vào khoảng 7h ngày 11/11, tại khu vực ngã ba Đông Lô - Lý Thường Kiệt (TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình).

Theo lực lượng chức năng, xe cẩu biển số 17K do Vũ Quang Huy (45 tuổi, ở huyện Đông Hưng, cùng tỉnh) cầm lái lưu thông trên đường Lý Thường Kiệt.

diem-tin.01

Công an TP Thái Bình hiện đang vào cuộc điều tra vụ tai nạn 

Đến ngã ba trên, chiếc xe cẩu xảy ra va chạm với xe máy điện do em Đoàn Thanh Thúy (16 tuổi, học cấp 3) đi cùng chiều làm nữ sinh ngã tử vong.

Công an TP Thái Bình hiện đã tiếp nhận xử lý vụ án.

Phát hiện thêm 6 ca nhiễm virus Zika tại TP.HCM

Ngày 11/11, Sở Y tế TP.HCM cho biết đã phát hiện thêm 1 trường hợp nhiễm virus Zika. Trước đó, tính đến 21h tối 10/11, Trung tâm Y tế dự phòng cho biết đã phát hiện  5 trường hợp. Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại đã phát hiện 6 trường hợp, nâng số ca nhiễm virus Zika tại TP.HCM tăng lên 35 và có mặt trên 13/24 quận, huyện.

diem-tin.02

 Xuất hiện 35 trường hợp nhiễm virut Zika

Theo Sở Y tế TP.HCM, 6 ca nhiễm virus Zika mới nhất được phát hiện từ 80 mẫu xét nghiệm. Trong đó 5 trường hợp được phát hiện tại Viện Pasteur và 1 trường hợp tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới.

Về sốt xuất huyết, tính đến nay số ca sốt xuất huyết được phát hiện là 15.874 ca, tăng 10% so với cùnng kỳ năm 2015.

Bánh xe tải nổ hơi, người đàn ông lập tức vỡ gan

Ngày 11-11, Bệnh viện Đa Khoa Xuyên Á, TP HCM cho biết nơi đây vừa phẫu thuật cấp cứu một trường hợp tai nạn hy hữu do nổ bánh xe tải.

Nạn nhân là anh Q.T. (31 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh, TP HCM), được chuyển đến cấp cứu trong tình trạng lơ mơ, sưng vùng hạ sườn phải, da nhợt nhạt, vã mồ hôi, mạch và huyết áp không đo được. Kết quả cận lâm sàng cho thấy bệnh nhân bị vỡ gan phức tạp, chảy máu trong đầy ổ bụng. Ngay lập tức, các bác sĩ đã phẫu thuật khẩn cấp, mở ổ bụng khâu cầm máu gan, rửa sạch, đặt dẫn lưu… cứu bệnh nhân. Hiện sức khỏe anh T. đã ổn định.

Theo các bác sĩ, những trường hợp vỡ tạng đặc (gan, thận, lá lách) do chấn thương đều rất nguy hiểm. Đặc biệt, gan là tạng lớn nhất, rất dễ vỡ khi bị chấn thương bụng và dễ tử vong nếu không cứu chữa kịp thời.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn