Điểm tin mới 25/6: kẻ nhiều lần dở trò đồi bại với bé gái 9 tuổi khai gì?

( PHUNUTODAY ) - Lợi dụng lúc trong vườn không có ai, Hải đứng phía sau, choàng tay lên người N. rồi thực hiện hành vi dâm ô.

Kẻ nhiều lần dở trò đồi bại với bé gái 9 tuổi khai gì?

Thông tin từ Công an huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam, đơn vị đã bắt giữ đối tượng Trần Đình Hải (SN 1969), trú xã Quế Minh, huyện Quế Sơn để điều tra hành vi dâm ô trẻ em.

diem-tin-moi-25-6-1-phunutoday.vn

Đối tượng Trần Đình Hải tại cơ quan điều tra 

Hải và cháu N. (SN 2006) là hàng xóm. Chiều 11/4, cháu N. sang nhà Hải chơi. Được một lúc, N. ra sau vườn, thấy vậy, Hải đi theo. Nhìn quanh không có ai, Hải đứng phía sau, choàng tay lên người N. rồi thực hiện hành vi dâm ô.

Lúc này, một người bạn không thấy cháu N. đâu nên đi ra sau vườn gọi. Hải hoảng hốt buông tay và đi vào.

Chừng 1 tiếng sau, cháu N. lại đi ra vườn và tiếp tục bị Hải thực hiện hành vi dâm ô.

Trên đường về nhà, người bạn nhận thấy N. có vẻ khác lạ nên gặng hỏi. Lúc này, N. thừa nhận đã bị Hải thực hiện hành vi đồi bại với mình. Người bạn này kể lại sự việc cho gia đình của N.

Mẹ cháu N. kiểm tra, phát hiện vùng kín con gái có dấu hiệu bị xâm hại nên làm đơn tố cáo gửi đến cơ quan chức năng.

Nhận được đơn, cơ quan công an mời Hải lên trụ sở làm việc. Hải thừa nhận, từ năm 2006 đến nay, đã từng thực hiện hành vi đồi bại với cháu N. nhiều lần.

Đại diện Công an huyện Quế Sơn cho biết, hành vi của Hải có dấu hiệu phạm tội Dâm ô trẻ em" và đủ yếu tố cấu thành tội phạm Hiếp dâm trẻ em.

Người dân dí dao vào cổ một phụ nữ vì nghi ngờ bắt cóc trẻ em

Chiều ngày 24/6, 2 đoạn video clip dài hơn 7 phút được đăng tải lên mạng nói về nội dung người dân bắt được một người phụ nữ có hành vi bắt cóc trẻ em.

diem-tin-moi-25-6-2-phunutoday.vn

Người phụ nữ bị người dân dí dao vào cổ 

Đoạn video thể hiện một người phụ nữ bị một người đàn ông gí dao nhọn vào cổ rồi tra hỏi dồn dập. Xung quanh có cả trăm người dân với thái độ rất bức xúc và đe doạ, đòi đánh đập.

Qua đoạn hội thoại trong video cho thấy, khi người dân tra hỏi về lai lịch và mục đích thì người phụ nữ này liền khai đã bắt được 3 trẻ em và nhiều lần khác không nhớ rõ. Người dân liên tục hỏi dồn khiến người phụ nữ này tỏ vẻ rất sợ hãi.

Khi đoạn video này chia sẻ lên mạng đã khiến người dân tỏ ra hoang mang và lo lắng. Nhiều người cho rằng, pcơ quan công an cần làm rõ để xử lý nghiêm người phụ nữ này.

Qua xác minh, đoạn video này được quay tại khu vực chợ giáp ranh giữa địa bàn 2 xã Nam Nghĩa và Nam Thái (Nam Đàn, Nghệ An).

Liên quan đến những thông tin trong đoạn clip trên, trả lời trên báo điện tử Người đưa tin, ông Lê Chư Hùng, Trưởng Công an xã Nam Thái, cho biết: “Sau khi nhận được thông tin, chúng tôi đã có mặt tại hiện trường, đưa người phụ nữ về trụ sở để làm rõ”.

Theo ông Hùng, người phụ nữ này chừng 45 tuổi, có biểu hiện không bình thường. Người này không nói tên mình, mà chỉ bảo là quê ở Nam Định. Ngoài ra, người phụ nữ này cũng được xác nhận là từng lang thang trên địa bàn xã Hồng Long, huyện Nam Đàn và bị người dân nghi ngờ bắt cóc trẻ con.

Kiểm tra hành lý thì thấy trong túi mang theo một số đồ trẻ em nhưng chưa có bằng chứng về hành vi này, nên cơ quan chức năng đã bắt xe cho người phụ nữ về quê Nam Định.

Vụ bắn người giữa phố ở Khánh Hòa: Nghi can định tự sát sau khi bắn chết tình địch

Thông tin từ Công an huyện Diên Khánh (Khánh Hòa) cho biết, đến cuối giờ chiều 24.6, tổ công tác vẫn đang phối hợp với Công an tỉnh Bình Thuận khám xét nhà của Huỳnh Út Việt (33 tuổi, trú xã Hàm Chính, H.Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận) - nghi can nổ súng bắn chết anh Nguyễn Văn Thiên (31 tuổi, trú tại xã Diên Sơn, huyện Diên Khánh, Khánh Hòa) vào sáng cùng ngày tại thị trấn Diên Khánh.

Động cơ gây án được xác định là do bức xúc khi biết vợ bỏ nhà đi và đang “cặp” với Thiên nên Việt đã ra tay sát hại.

diem-tin-moi-25-6-3-phunutoday.vn

Hiện trường vụ án 

Tại cơ quan công an Việt khai nhận, sau khi bắn và xác định anh Thiên chết, Việt chạy xe theo Quốc lộ 1 về nhà. Trên đường đi, nhiều lần Việt muốn tự sát nhưng kìm lòng lại được vì muốn gặp 3 con. Chạy về nhà, nhìn 3 con và dặn dò gia đình xong, Việt tới trụ sở Công an xã Hàm Chính (H.Hàm Thuận Bắc) đầu thú.

Vợ chồng Việt có 3 con, cháu nhỏ nhất 2 tuổi. Hai vợ chồng làm thuê làm mướn. Đầu năm 2017, vợ Việt rời nhà đi, Việt gọi điện khuyên về nhưng sau đó vợ thay đổi luôn số liên lạc. Tìm kiếm qua bạn bè người thân, Việt biết vợ ra làm ở một quán càphê ở thị trấn Diên Khánh và thân thiết với 1 người đàn ông.

Tối 23/6, Việt gửi con cho người thân, mang theo khẩu súng tự chế chạy xe máy ra Khánh Hòa. Xác định được nơi ở của vợ, Việt thuê nhà trọ gần đó nghỉ qua đêm.

Sáng hôm sau, Việt tiếp tục theo dõi, thấy anh Thiên chở vợ mình đến làm việc ở một quán càphê ở thị trấn Diên Khánh, Việt bám theo. Khi anh Thiên đang dừng xe chờ đèn đỏ ở quốc lộ 1, Việt lại gần dí súng bắn trực tiếp vào đầu tình địch.

Được biết, nạn nhân Nguyễn Văn Thiên làm sơn nước có 2 vợ và 3 con.

Bắt giữ đối tượng chém chết hàng xóm sau 14 năm lẩn trốn

Ngày 24/6, tin từ Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Đắk Nông cho biết đơn vị đã phê chuẩn quyết định bắt tạm giam đối tượng Bùi Sỹ Tưởng (sinh năm 1982) về hành vi Cố ý gây thương tích dẫn đến chết người.

diem-tin-moi-25-6-4-phunutoday.vn

Đối tượng Bùi Sỹ Tưởng 

Tưởng được cơ quan chức năng xác định là thủ phạm gây ra cái chết của anh Nguyễn Văn Vinh (32 tuổi) vào năm 2003, thời điểm Tưởng 19 tuổi. Tưởng bị bắt khi đang sinh sống tại Bảo Lộc, Lâm Đồng.

Theo hồ sơ vụ án, chiều 20/1/2003, tại khu vực bãi đá Đắk Ha, thuộc thôn 3, xã Đắk Ha, huyện Đắk Nông, tỉnh Đắk Lắk (nay là xã Đắk Ha, huyện Đắk G’Long, tỉnh Đắk Nông) Tưởng đã cầm dao chém anh Vinh (trú tại xã Phú Lý, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai) nhiều nhát.

Hậu quả, anh Vinh bị thương nặng và chết trên đường đi cấp cứu. Nguyên do vụ việc được xác định là do Tưởng và anh Vinh mâu thuẫn trong việc tranh chấp đất rừng và đào đãi đá quý trái phép.

Sau khi gây án, Tưởng đã bỏ trốn khỏi hiện trường và bị Cơ quan công an tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và quyết định truy nã về tội cố ý gây thương tích dẫn đến chết người.

Sau khi gây án đối tượng bỏ trốn về quê Nam Định, sau đó vào tỉnh Lâm Đồng một thời gian rồi tiếp tục chuyển xuống Đồng Nai làm thuê.

Tại Đồng Nai, Tưởng đã lấy vợ và sinh được 2 người con trước khi bị bắt tại Bảo Lộc, Lâm Đồng cách đây vài ngày.

Để trốn lệnh truy nã 14 năm qua, đối tượng này chọn khu vực đồi núi, hẻo lánh sinh sống và cắt đứt mọi liên lạc với người thân ở Nam Định.

Bắt giữ đối tượng trộm cắp tài sản ở Cửa Lò

Vào lúc 8 giờ ngày 24/6, tại khu vực chợ hải sản phường Thu Thủy, thị xã Cửa Lò, chị Nguyễn Thị Thương đã bị một đối tượng móc túi lấy cắp chiếc điện thoại nhãn hiệu VIVO trị giá 3 triệu đồng.

Chị thương hô hoán và bắt được người trộm điện thoại của mình và kêu gọi mọi người hỗ trợ giao nộp cho công an.

Tại cơ quan công an, người trộm tài sản khai tên là Nguyễn Thị Vân (SN 1962, thường trú xóm 1, xã Hưng Đạo, huyện Hưng Nguyên).

diem-tin-moi-25-6-5-phunutoday.vn

Đối tượng Nguyễn Thị Vân tại cơ quan công an 

Hiện công an phường Thu Thủy đã bàn giao Nguyễn Thị Vân cho Công an TX Cửa Lò điều tra để xử lý theo quy định.

Theo:  khoevadep.com.vn copy link