Đinh Ngọc Diệp hiếm hoi nói về cuộc hôn nhân với Victor Vũ: "Nếu có đổ vỡ cũng không chia sẻ"

( PHUNUTODAY ) - Bà xã Victor Vũ cho biết là nghệ sĩ được đặc ân về quyền lợi, công việc thì nên bớt than vãn và phải chấp nhận.

Đinh Ngọc Diệp tham gia diễn xuất trong 2 phim của Victor vũ là Chuyện tình xa xứ và Cô dâu đại chiến; đảm nhận vai trò trợ lý trường quay trong phim Scandal 2: Hào quang trở lại. Đến tháng 5/2015, Đinh Ngọc Diệp và Victor Vũ mới lần đầu công khai xuất hiện cùng nhau trong sự kiện ra mắt phim Bảo mẫu siêu quậy. Và chỉ gần 1 năm sau đó, cặp đôi đã chính thức nên duyên vợ chồng.

Sau khi kết hôn với đạo diễn Victor Vũ, Đinh Ngọc Diệp khá kín tiếng. Tuy nhiên, mới đây, Đinh Ngọc Diệp đã có những chia sẻ về những góc khuất trong chuyện đời tư của mỗi người nghệ sĩ.

dinh-ngoc-diep 1

Đinh Ngọc Diệp cho biết: "Nếu có chuyện đổ vỡ trong gia đình, không vui không tốt đẹp thì càng ít người biết càng tốt bởi vì có chia sẻ ra bên ngoài thì cũng không giải quyết được giúp hai người bên trong. Ngoài ra tôi sợ nhất việc ngồi lê đôi mách, nó sẽ làm xấu đi mối quan hệ của mình nhất là khi bản thân hai người chưa giải quyết xong vấn đề mà còn thêm lời ra tiếng vào bàn tán, khuyên răn, bình luận hay soi mói nữa thì càng áp lực. Cho nên nếu cái gì kín tiếng được, giữ được thì nên giữ".

Cô cho rằng đã là nghệ sĩ phải chấp nhận chuyện khán giả quan tâm, thậm chí là soi mói chuyện đời tư của mình. "Khuất hay không khuất, che dấu hay khoe ra nó chỉ khéo léo hơn nhau ở thời điểm. Đặc biệt ở cương vị người nghệ sĩ thì sớm muộn gì yêu cầu, đòi hỏi sự minh bạch sẽ có. Một khi bạn được rất nhiều đặc ân và quyền lợi về công việc, sự nghiệp, tình yêu của khán giả thì đó là một mặt trái của công việc mà nghệ sĩ nên bớt than vãn và phải chấp nhận. Thật tệ nếu một nghệ sĩ chỉ tuyệt đẹp trong tác phẩm của mình mà không có tác động đến xã hội. Tác động đó có thể tốt hoặc xấu là do người nghệ sĩ đó kiểm soát. Trừ khi bạn giỏi đến mức độ mà người ta chỉ còn nhìn đến tác phẩm. Một ca sĩ phải hát hay đến độ người ta không còn nghe thấy tiếng ồn ào về đời tư mà chỉ nghe giọng hát của bạn...".

dinh-ngoc-diep 2

"Nếu giả sử đời tư có bị soi mói thì bạn nên chấp nhận, không ngại việc khán giả nhìn vào đời tư của mình nhưng điều đó đòi hỏi mình phải hành xử thật kỹ đối với hạnh phúc riêng tư lẫn tác động của bản thân lên xã hội. Đó là nhiệm vụ của nghệ sĩ", Đinh Ngọc Diệp nêu quan điểm.

Theo:  khoevadep.com.vn copy link