Đỏ mặt đến thăm bảo tàng tình dục số 1 nước Mỹ

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - Là nơi trưng bày các tác phẩm nghệ thuật, hiện vật liên quan tới sex, bảo tàng tình dục ở New York luôn thu hút khách du lịch.

Mở cửa từ năm 2002, Bảo tàng Tình dục (Museum of sex) ở Manhattan, New York, Mỹ, thu hút hàng trăm ngàn lượt khách thăm quan mỗi năm. Bảo tàng có hơn 15.000 hiện vật bao gồm các tác phẩm nghệ thuật, quần áo, tranh ảnh... liên quan đến vấn đề tình dục.

Bảo tàng tình dục là một trong vô số điểm thú vị của New York đáng để khám phá. Nơi đây trở thành điểm thu hút khách nhất New York với bộ sưu tập nổi bật là các tác phẩm đương đại về sex. Nhưng ngay từ ngày đầu ra mắt vào năm 2002, bảo tàng đã nhận không ít ý kiến trái chiều.

Tuy nhiên, ở một trong những đất nước có cái nhìn cởi mở về tình dục như Mỹ, cùng với mục đích tốt đẹp là lưu giữ các hiện vật liên quan tới lịch sử, sự phát triển và ý nghĩa văn hóa của tình dục, kêu gọi mọi người có cái nhìn thoáng hơn về tình dục, bảo tàng ngày càng được yêu mến.

Không như nhiều viện bảo tàng khác chỉ tập trung vào trưng bày, bảo tàng này còn có riêng một đội ngũ các chuyên viên tư vấn làm nhiệm vụ giáo dục giới tính để cho khách tham quan hiểu hơn về vấn đề nhạy cảm. Tại đây trưng bày nhiều tác phẩm nghệ thuật, những hiện vật liên quan tới sex của cả con người và động vật.

Cho đến nay, bảo tàng đã tổ chức được 15 cuộc triển lãm giáo dục giới tính, thu hút sự quan tâm của đông đảo du khách. Tiêu chí hoạt động chính của bảo tàng là đem đến cho công chúng một cái nhìn đúng đắn và toàn diện về vấn đề tình dục, vấn đề tế nhị thường ít được nhắc đến công khai.

Ngoài ra, bảo tàng có khu dành riêng cho đồ chơi tình dục và các bức ảnh miêu tả tác dụng của từng món đồ. Bảo tàng quy định chỉ cho khách trên 18 tuổi vào thăm với vé vào cửa giá 17 USD (khoảng 362.000 VND).

Chộp được cảnh hải cẩu... cưỡng bức chim cánh cụt
Không ít nhà khoa học đã vô cùng bối rối khi chứng kiến cảnh chim cánh cụt bị hải cẩu cưỡng bức.
Theo:  khoevadep.com.vn copy link