Đỗ Mỹ Linh tiếp tục "thả thính" người hâm mộ với bộ ảnh xinh lung linh giữa trời thu Hàn Quốc

( PHUNUTODAY ) - Mới đây, Đỗ Mỹ Linh lại tiếp tục gây sốt với những bức ảnh cực xinh được chụp giữa trời thu Hàn Quốc. Theo đó, cô nàng tuy ăn diện giản dị những vẫn đủ sức thu hút mọi ánh nhìn.

Vừa hết nhiệm kỳ, Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh tham gia một sự kiện bảo vệ môi trường tại Hàn Quốc nhận được sự quan tâm của đông đảo cộng đồng. Trong chuyến đi này, người đẹp họ Đỗ dường như "thoát xác" hình ảnh dịu dàng, nữ tính và thay vào đó là vẻ ngoài cá tính, năng động.

Chia sẻ loạt hình ảnh mặc đồ giản dị tạo dáng

Chia sẻ loạt hình ảnh mặc đồ giản dị tạo dáng "chất lừ" trên phố Hàn Quốc, Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh hài hước viết: "Thôi không dám tự khen đâu. Mọi người vào khen em hộ cái" khiến fan thích thú.

1
2

"Đại mỹ nhân đây rồi!"; "Mỹ Linh đã 18 tuổi chưa?"; "Cựu Hoa hậu đẹp hơn hẳn nè gái. Tất cả đều đẹp. Ai là người định hình lại phong cách cho em thế?"...là một trong rất nhiều lời bình luận gửi đến Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh.

Trước đó, Đỗ Mỹ Linh cũng đã khoe hình ảnh bên một con phố đầy hoa. Thời điểm cuối tháng 9 tới đầu tháng 10, trời đang vào thu, thời tiết tại Hàn Quốc có nắng nhưng khá mát mẻ, cây cối bắt đầu đổi màu lá.

Trước đó, Đỗ Mỹ Linh cũng đã khoe hình ảnh bên một con phố đầy hoa. Thời điểm cuối tháng 9 tới đầu tháng 10, trời đang vào thu, thời tiết tại Hàn Quốc có nắng nhưng khá mát mẻ, cây cối bắt đầu đổi màu lá.

Đỗ Mỹ Linh gây chú ý khi diện áo crop-top kết hợp với chiếc quần jeans ống suông đậm chất cổ điển khoe khéo vòng eo thon thả của người đẹp.

Đỗ Mỹ Linh gây chú ý khi diện áo crop-top kết hợp với chiếc quần jeans ống suông đậm chất cổ điển khoe khéo vòng eo thon thả của người đẹp.

Người đẹp sinh năm 1996 cũng mặc thử bộ Hanbok truyền thống của người Hàn Quốc khi tham quan Cung điện Gyeongbokgung. Đây là công trình kiến trúc được xây dựng từ năm 1394, dưới thời vua Taejo đầu tiên của triều Joseon cổ.

Người đẹp sinh năm 1996 cũng mặc thử bộ Hanbok truyền thống của người Hàn Quốc khi tham quan Cung điện Gyeongbokgung. Đây là công trình kiến trúc được xây dựng từ năm 1394, dưới thời vua Taejo đầu tiên của triều Joseon cổ.

Theo:  khoevadep.com.vn copy link