Vụ án oan Nguyễn Thanh Chấn: Truy tố hung thủ giết người

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - Viện KSND tối cao vừa ra cáo trạng truy tố bị can Lý Nguyễn Chung về 2 tội danh “Giết người, cướp tài sản”.

Theo thông tin vụ việc, sau khi bố lấy vợ hai thì Lý Nguyên Chung (SN 1988, trú tại xã Eaka Mút, huyện Eakar, tỉnh Đắk Lắk) về sống tại xã Nghĩa Trung, huyện Việt yên, tỉnh Bắc Giang. 

Lý Nguyễn Chung tại cơ quan điều tra

Lý Nguyễn Chung tại cơ quan điều tra.

Vào khoảng 19h15 ngày 15/8/2003, Lý Nguyên Chung đến cửa hàng tạp hóa mua đồ dùng thì phát hiện chỗ để tiền của chị Nguyễn Thị Hoan (cùng địa phương) nên nảy sinh ý định giết người cướp tài sản. Nghĩ là làm, Chung đã áp sát chị Hoan rồi dùng dao đâm nhiều nhát vào cơ thể khiến nạn nhân gục xuống nền nhà. Thấy nạn nhân chưa chết, Chung tiếp tục dùng chai bia đập vào đầu nạn nhân. Gây án xong, kẻ máu lạnh lấy chiếc nhẫn đeo tay cùng 59.000 đồng bỏ trốn khỏi hiện trường

Ông Chấn hạnh phúc bên người thân sau 10 năm ngục tù

Ông Chấn hạnh phúc bên người thân sau 10 năm ngục tù.

Quá trình điều tra, ông Nguyễn Thanh Chấn bị tuyên phạt án tù chung thân về tội “giết người”. Khi thi hành án được 10 năm, TAND tối cao xét xử theo thủ tục tái thẩm đã huỷ các quyết định của bản án phúc thẩm, sơ thẩm đối với ông Chấn để điều tra lại. Đồng thời, đã khởi tố, bắt tạm giam một số điều tra viên, kiểm sát viên về hành vi làm sai lệch hồ sơ. 

Quá trình tái điều tra, Viện KSND Tối cao quyết định truy tố bị can Lý Nguyễn Chung về tội “giết người” và “cướp tài sản”. 

Hiện vụ việc cơ quan chức năng đang hoàn tất hồ sơ mang vụ việc ra xét xử. 

Phunutoday sẽ tiếp tục cập nhật tin tức và đưa thông tin đến bạn đọc sớm nhất. 

 

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn
TIN MỚI CẬP NHẬT