Dự báo thời tiết ngày 30/12: Bắc Bộ trời lạnh, miền Trung nhiều nơi có mưa dông

( PHUNUTODAY ) - Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng Thủy văn thời tiết trong ngày 30/12 có nhiều chuyển biến xấu, nhiệt độ tiếp tục giảm.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, nhiều khu vực Trung Bộ có mưa lớn gây ngập úng cục bộ. Ngoài ra, thời tiết biển diễn biến nguy hiểm do tác động của áp cao lạnh lục địa.

Trưa nay tại khu vực từ Quảng Bình đến Phú Yên có mưa, mưa rào, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Lượng mưa ở một số nơi ở mức cao như Hải An (Quảng Trị) 45.6mm, Vĩnh Kim (Quảng Trị) 32.2mm, Khâm Đức (Quảng Nam) 30.6mm, Đức Bình Đông (Phú Yên) 53.6mm, Sông Hinh (Phú Yên) 51.8mm….

Dự báo do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường yếu lệch đông nên đêm nay và ngày mai, tại khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi có mưa, mưa rào, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa từ 20 - 40mm, có nơi trên 50mm.

Cơ quan khí tượng tiếp tục cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng, thấp, ven sông.

Ngoài ra, do áp cao lạnh lục địa đang được tăng cường yếu xuống phía nam.

Dự báo do ảnh hưởng của không khí lạnh được tăng cường lệch đông nên đêm nay và ngày mai (30.12), vịnh Bắc Bộ có gió đông bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động, sóng biển cao từ 2,0 - 3,0m. Vùng biển Quảng Trị đến Quảng Ngãi và khu vực nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng biển cao từ 2,0 - 4,0m. Khu vực bắc và giữa Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa), vùng biển từ Bình Định đến Cà Mau có gió đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh, sóng biển cao từ 2,0 - 4,0m.

ha_noi_troi_ret_10_do_c_co_mua_vai_noi

Dự báo thời tiết ngày 30/12 cụ thể cho từng vùng:

Thời tiết Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất : 14-16 độ.Nhiệt độ cao nhất : 17-19 độ.Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét.

Phía Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất : 13-16 độ, có nơi dưới 13 độ.Nhiệt độ cao nhất : 16-19 độ, riêng khu Tây Bắc 20-23 độ, có nơi trên 23 độ.Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm.

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất : 13-16 độ, vùng núi có nơi dưới 12 độ.Nhiệt độ cao nhất : 16-19 độ, vùng núi có nơi dưới 16 độ.Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Nhiệt độ thấp nhất : 15-18 độ.Nhiệt độ cao nhất : 17-20 độ, có nơi trên 20 độ.Nhiều mây, có mưa, mưa rào, cục bộ có mưa vừa. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Trời rét.

Đà Nẵng Đến Bình Thuận

Nhiệt độ thấp nhất : Phía Bắc 20-23 độ, phía Nam 23-25 độ.Nhiệt độ cao nhất : Phía Bắc 24-27 độ, phía Nam 28-31 độ.Nhiều mây, phía Bắc có mưa, mưa rào và có nơi có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to; phía Nam có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Phía Bắc đêm trời lạnh.

Tây Nguyên

Nhiệt độ thấp nhất : 18-21 độ.Nhiệt độ cao nhất : 24-27 độ, có nơi trên 28 độ.Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất : 22-25 độ.Nhiệt độ cao nhất : 29-32 độ.Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3.

Theo:  khoevadep.com.vn copy link