Gấu xám boxing kịch liệt giành cá hồi

06:41, Thứ bảy 18/05/2013

( PHUNUTODAY ) - Một trận boxing thực sự khốc liệt của hai đối thủ cừ khôi và ngang tài ngang sức.

Một trận boxing thực sự khốc liệt của hai đối thủ cừ khôi và ngang tài ngang sức.

Là loài động vật to lớn gấu xám cũng là một loài khá hiếu chiến.
Là loài động vật to lớn gấu xám cũng là một loài khá hiếu chiến.

 

Giữa những con gấu thường xảy ra những trận chiến vì tình hoặc vì thức ăn.
Giữa những con gấu thường xảy ra những trận chiến vì tình hoặc vì thức ăn.

 

Trong ảnh là hai con gấu xám đang đánh nhau để tranh việc bắt cá hồi.
Trong ảnh là hai con gấu xám đang đánh nhau để tranh việc bắt cá hồi.

 

Những hình ảnh được ghi lại bởi nhiếp ảnh gia Shogo Asao tại Công viên quốc gia Katmai, Alaska.
Những hình ảnh được ghi lại bởi nhiếp ảnh gia Shogo Asao tại Công viên quốc gia Katmai, Alaska.

 

Một trận boxing thực sự khốc liệt của hai đối thủ cừ khôi và ngang tài ngang sức.
Một trận boxing thực sự khốc liệt của hai đối thủ cừ khôi và ngang tài ngang sức.

 

Gấu xám là một chủng của gấu nâu cùng với gấu Kodiak, gấu nâu Mexico. Chúng có thể nặng từ 130-700kg.
Gấu xám là một chủng của gấu nâu cùng với gấu Kodiak, gấu nâu Mexico. Chúng có thể nặng từ 130-700kg.

 

Chúng có lông màu từ vàng hoe, nâu, đen hay tổ hợp của chúng; những chiếc lông dài bên ngoài thông thường pha trộn với màu trắng hay bạc, tạo ra ánh màu
Chúng có lông màu từ vàng hoe, nâu, đen hay tổ hợp của chúng; những chiếc lông dài bên ngoài thông thường pha trộn với màu trắng hay bạc, tạo ra ánh màu "nâu xám". Gấu nâu có bướu to là cơ trên vai chúng, nó tạo ra sức mạnh cho các chân trước để dào bới. Đầu của chúng lớn và tròn với thiết diện mặt là lõm. Mặc dù có kích thước nặng nề, chúng có thể chạy tới 64 km/h (40 mph).

 

Chúng là loài động vật ăn đêm là chủ yếu và về mùa hè chúng tích tới 180 kg (400 pao) mỡ, số mỡ này sẽ được tiêu thụ dần trong mùa đông khi chúng ngủ đông.
Chúng là loài động vật ăn đêm là chủ yếu và về mùa hè chúng tích tới 180 kg (400 pao) mỡ, số mỡ này sẽ được tiêu thụ dần trong mùa đông khi chúng ngủ đông.

 

Chúng ăn rất nhiều chủng loại thức ăn khác nhau, bao gồm quả mọng, rễ cây và chồi cây; nấm; cá, côn trùng hay các động vật có vú loại nhỏ.
Chúng ăn rất nhiều chủng loại thức ăn khác nhau, bao gồm quả mọng, rễ cây và chồi cây; nấm; cá, côn trùng hay các động vật có vú loại nhỏ.
  •  Phạm Hải
chia sẻ bài viết
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn copy link
Tác giả:
Từ khóa:
Tin nên đọc