Ghé thăm ngôi làng giàu có bậc nhất miền Bắc: Chớp mắt lại thấy lâu đài, dinh thự trăm tỷ

( PHUNUTODAY ) - Làng Nành, xã Ninh Hiệp, Gia Lâm, Hà Nội những năm gần đây xuất hiện hàng chục toà lâu đài xa hoa, lộng lẫy, nơi đây được mệnh danh là làng giàu có nhất miền Bắc.

Những năm gần đây xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm (Hà Nội) phát triển nhanh chóng, hàng nghìn ngôi nhà cao tầng, biệt thự mọc lên san sát.

Không chỉ các nhà cao tầng mà nhiều toà lâu đài mọc lên như ''nấm'' ở khu vực sau chợ vải Ninh Hiệp và chợ vải Baza, nơi nằm tiếp giáp với đường cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên.

Không chỉ các nhà cao tầng mà nhiều toà lâu đài mọc lên như ''nấm'' ở khu vực sau chợ vải Ninh Hiệp và chợ vải Baza, nơi nằm tiếp giáp với đường cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên.

Gần trường Mầm non xã Ninh Hiệp, xuất hiện nhiều căn biệt thự đang dần hình thành. Bà Mai Hoa buôn bán vải tại đây cho biết, khoảng 3 - 4 năm gần đây quanh xã Ninh Hiệp có hàng chục toà lâu đài, nhiều hộ kinh doanh có điều kiện nên mua đất rộng để xây nhà theo kiểu lâu đài chứ không còn ưa chuộng nhà kiểu biệt thự như trước.

2 tài lâu đài nằm cạnh nhau, đi trên cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên có thể quan sát rõ những căn nhà này.

2 tài lâu đài nằm cạnh nhau, đi trên cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên có thể quan sát rõ những căn nhà này.

Các toà lâu đài nguy nga lộng lẫy không hiếm gặp khi đi vào sâu trong xã Ninh Hiệp. Một số người dân cho biết, để hoàn thiện các toà nhà này có giá tới hàng chục tỷ đồng. Tuy nhiên, việc mua được đất để xây lâu đài mới là quan trọng bởi giá đất ở xã Ninh Hiệp ngày càng tăng cao.

Xã Ninh Hiệp nổi tiếng với chợ vải, quần áo đã tồn tại mấy chục năm nay. Đây là trạm trung chuyển vải vóc, quần áo, vải vóc lớn nhất miền Bắc. Ngôi chợ này chia làm 2 khu vực khu vực bán vải và quần áo với hàng nghìn ki ốt to, nhỏ, san sát.... Người dân xã Ninh Hiệp chủ yếu sinh sống bằng nghề buôn bán vải, quần áo.... Và khu vực làng Nành (Ninh Hiệp) nơi có chợ Nành Ninh Hiệp được coi là ngôi làng giàu có nhất miền Bắc.

Dạo quanh một vòng xã Ninh Hiệp PV ghi nhận có gần 10 toà lâu đài đang trong quá trình hoàn thiện.

Dạo quanh một vòng xã Ninh Hiệp PV ghi nhận có gần 10 toà lâu đài đang trong quá trình hoàn thiện.

Anh Hùng Nam (quê Nam Định) là công nhân đang xây dựng 1 lâu đài tại xã Ninh Hiệp cho biết, chủ lâu đài ở đây không tiếc tiền khi xây dựng, họ mong muốn ngôi nhà khi hoàn thiện phải thật đẹp, sắc nét.

Điểm nổi bật ở các toà lâu đài ở xã Ninh Hiệp chính là các hoa văn chạm trổ, điêu khắc tinh tế, sắc sảo.

Xã Ninh Hiệp nổi tiếng với chợ vải, quần áo đã tồn tại mấy chục năm nay. Đây là trạm trung chuyển vải vóc, quần áo Trung Quốc lớn nhất miền Bắc. Ngôi chợ này chia làm 2 khu vực khu vực bán vải và quần áo với hàng nghìn ki ốt to, nhỏ, san sát... Người dân xã Ninh Hiệp chủ yếu sinh sống bằng nghề buôn bán vải, quần áo... Chính vì vậy, giá nhà đất tại Ninh Hiệp khá đắt đỏ không tuân theo bất kỳ quy luật nào của thị trường bất động sản

Trung bình, một gian hàng rộng hơn chục mét vuông có giá bán bán vài chục tỷ đồng, thậm chí, các ki ốt tại khu trung tâm chợ còn đắt hơn.

Trung bình, một gian hàng rộng hơn chục mét vuông có giá bán bán vài chục tỷ đồng, thậm chí, các ki ốt tại khu trung tâm chợ còn đắt hơn.

Riêng đất sổ đỏ mặt đường vị trí trung tâm, thì không định giá nổi, vì không có ai bán, và cũng không ai cần tiền để bán. Và nếu có bán thì giá có thể đến vài tỷ đồng/m2, đắt hơn cả đất phố cổ Hà Nội

Theo:  saigonthethao.thethaovanhoa.vn copy link