Chặt cây trong sân trường, nam sinh bị điện giật tử vong thương tâm

( PHUNUTODAY ) - Trong lúc chặt tỉa cành cây phi lao trong khuôn viên trường, một nam sinh đã không may bị điện giật và tử vong.

Báo giao thông đưa tin, ngày 25/5, đại diện UBND TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn điện giật khiến một nam sinh lớp 9 tử vong sau hơn 10 ngày điều trị. 

Nạn nhân được xác định là nam học sinh N.T.A. (15 tuổi, học Trường THCS Quyết Thắng, TP Hải Dương).

Khu vực khuôn viên Trường THCS Quyết Thắng, Tp. Hải Dương, tỉnh Hải Dương nơi nam sinh bị điện giật.

Khu vực khuôn viên Trường THCS Quyết Thắng, Tp. Hải Dương, tỉnh Hải Dương nơi nam sinh bị điện giật.

Theo thông tin trên Tuổi trẻ, vụ tai nạn xảy ra chiều 8/5 tại trường THCS Quyết Thắng, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương. Theo đó, vào thời điểm trên, nam sinh lớp 9 tham gia dọn dẹp, chỉnh trang khuôn viên trường. Tuy nhiên, khi đang chặt tỉa cành cây phi lao trong khuôn viên Trường THCS Quyết Thắng thì nam sinh đã bất ngờ bị điện giật ngã xuống đất.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, mọi người đã nhanh chóng đưa nạn nhân đi cấp cứu tại bệnh viện. Tuy nhiên, do tình trạng quá nặng nên ngày 22/5, nam sinh này đã tử vong tại nhà riêng trên địa bàn xã Quyết Thắng.

Liên quan đến vụ việc này, ông Đinh Quốc Toản - hiệu trưởng Trường THCS Quyết Thắng cho biết, sự việc xảy ra khi nam học sinh lớp 9 tham gia lao động phát tỉa cành cây và bị điện giật.

"Ngay sau xảy ra sự việc, các thầy cô tiến hành sơ cứu và nhanh chóng đưa em N.T.A. đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương. Do vết thương nặng nên ngay trong chiều tối cùng ngày, em học sinh này được chuyển lên điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai Hà Nội", ông Đinh Quốc Toản thông tin.

Sau nhiều nỗ lực cứu chữa, bệnh viện quyết định cho nam sinh này về nhà. Đến tối 22/5 thì N.T.A. không qua khỏi.

TAGS:
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn