Hai bé văng xuống đất do tàu lượn trật đường ray

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - Tàu lượn đang chạy với tốc độ cao thì trật bánh khiến 2 bé văng xuống đất và bị thương nặng.

Sự việc diễn ra vào lúc 20h ngày 13/3, tại khu tàu lượn ở phường 5, TP Cà Mau. Khi đoàn tàu dành cho thiếu nhi đang chạy với tốc dộ cao thì một toa trật bánh  ra ngoài khiến 2 bé văng xuống đất.

Hai bé bị nạn là Nguyễn Kim Ánh (14 tuổi, ngụ phường 8, TP Cà Mau) và Branyn (10 tuổi, Việt kiều Úc). Hai nạn nhân được đưa vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cà Mau cấp cứu trong tình trạng đa chấn thương.

Mô tả ảnh.
Một bác sĩ cho biết bé Branyn sau khi nhập viện thì bị hôn mê khiến nhiều người vô cùng lo lắng.

Khi xảy ra tai nạn, Ánh và Branyn lên cùng một toa tàu lượn. Chạy được vài vòng, toa tàu chở 2 cháu bay khỏi đường ray, hất các cháu xuống đất.

Một bác sĩ cho biết bé Branyn sau khi nhập viện thì bị hôn mê khiến nhiều người vô cùng lo lắng.

Mô tả ảnh.
Khu đường ray đoàn tàu nơi xảy ra tai nạn.

Được biết, đoàn tàu gây ra tai nạn do một công ty ở thành phố Hồ Chí Minh đầu tư, đã hoạt động nhiều năm nay và có được kiểm chứng độ an toàn.

Bé 10 tháng tuổi chết bất thường tại điểm giữ trẻ trái phép

Cháu bé tử vong do tai nạn khi được gửi tại nhà trẻ không được cấp phép ở tỉnh Phú Yên.

 

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn