Hari Won tiết lộ lí do ở chung với ba mẹ chồng 2 năm và cuộc sống làm dâu ở Việt Nam

( PHUNUTODAY ) - Cô cho biết bố mẹ Trấn Thành không bắt con dâu phải làm việc nhà mà còn vào bếp nấu những món ngon tẩm bổ để con dâu đi làm khỏe hơn.

Mới đây, Hari Won thừa nhận mình là người quá may mắn vì ba mẹ chồng rất vui vẻ, thoải mái và cảm thông cho con dâu: "Lúc tôi mới lấy chồng, chồng tôi cũng hỏi là: "Em muốn ra ngoài ở hay ở chung với ba mẹ anh?". Con gái Hàn Quốc bây giờ không ai chịu sống chung cùng ba mẹ chồng. Tôi là người khá vô tư, tôi hiểu được mình không thể làm được những công việc hàng ngày giống như phụ nữ Việt Nam. Tôi có thể giỏi làm việc ở ngoài nhưng về nhà tôi thích nằm. Tôi cũng không phải người phụ nữ quá ngăn nắp, tôi không thích nấu ăn và cũng không có nhu cầu học nấu ăn.

thumb_25072020115729

Tôi thấy ba mẹ Trấn Thành hơi buồn khi anh sắp lấy vợ và ra ở riêng. Tôi nghĩ đơn giản là 2 vợ chồng ngày nào cũng ra ngoài làm việc thì ở chung với ba mẹ chồng không sao cả nên tôi ở chung với ba mẹ chồng hơn 2 năm mới tách ra.

Trong thời gian sống chung với ba mẹ Trấn Thành, chắc người khác sẽ ghen tị với tôi vì ngày nào nghỉ, tôi cũng ngủ đến trưa, ba mẹ nấu cơm xong thì tôi xuống ăn. Tôi ăn xong lúc nào cũng khen, ba cũng rất muốn nấu ăn cho tôi. Tôi cảm thấy mình cực kỳ may mắn vì ở Hàn Quốc mà sống cùng ba mẹ chồng không thể được như vậy".

Nữ ca sĩ nghĩ mọi chuyện đều sẽ nhẹ nhàng nếu góc nhìn và cách ứng xử của các thành viên trong gia đình đều muốn hiểu nhau hơn và gần nhau hơn: "Sống chung với mẹ ruột tôi cũng thấy khó, mẹ đẻ ra tôi mà còn bảo nhiều khi thấy tôi chướng mắt, nói gì đến người ta. Tôi cũng đồng ý với điều đó nên chuyện xung đột là bình thường. Dù rất thương nhau nhưng vẫn có thể xảy ra bất đồng".

Trấn Thành và Hari Won đã nên duyên vợ chồng được 4 năm, họ luôn là hình mẫu vợ chồng lý tưởng của showbiz Việt và được nhiều người yêu mến. Bên cạnh đó, cả hai cũng thường xuyên chia sẻ về gia đình người thân. 

Có một điều khá đặc biệt trong mối quan hệ giữa Trấn Thành và mẹ vợ, đó là dù đã lấy Hari Won 5 năm nhưng nam MC chưa một lần gọi bà là mẹ vợ. Điều này khiến không ít người cảm thấy vô cùng bất ngờ. Cách đây không lâu, Trấn Thành đã  lộ lí do vì đâu không gọi mẹ Hari Won là mẹ vợ, đó là: “Vì bà rất trẻ trung và hài hước, lại còn hay trêu con rể vì thế mới gọi mẹ vợ là “chị Sook Hee”.

Trấn Thành vốn là người hoạt ngôn, ít ai có thể đối đáp lại những câu từ sắc sảo của anh. Thế nhưng hóa ra Trấn Thành có thể "troll" tất cả mọi người chẳng hề nể nang ai nhưng lại hoàn toàn không thể "chặt chém" được mẹ vợ mình. “Trấn Thành ‘chặt chém’ người ta sao thì cổ ‘chặt chém’ tôi như vậy. Trên đời này, chỉ có mẹ vợ tôi ‘chặt’ được tôi thôi”, Trấn Thành hài hước nói thêm.

Không chỉ vậy, bà xã Hari Won biết được điều đó nên đã thường xuyên quay lại các hành động kỳ quặc của Trấn Thành ở nhà và gửi cho mẹ xem. Sau đó cả hai lại cùng hùa nhau trêu Trấn Thành. Quả thực, mối quan hệ thân thiết hiếm có của con rể và mẹ vợ nhà Trấn Thành khiến nhiều người vô cùng ngưỡng mộ. 

ket-hon-4-nam-nhung-tran-thanh-chua-bao-gio-goi-me-hari-won-la-me-vo-ca4-5066863

Mẹ Hari Won là người Hàn, còn bố Hari Won là người Việt. Ngày hai người quyết định đến với nhau đã vấp phải sự phản đối của gia đình, tuy nhiên cả hai vẫn quyết định đến với nhau mà không nhận được bất cứ trợ giúp nào từ gia đình.

Trong gia đình, Hari Won là chị cả, từ nhỏ cô đã phải làm lụng hỗ trợ bố mẹ để kiếm tiền vì gia đình rất khó khăn. Hari Won luôn cố gắng nỗ lực hết mình để đền đáp công ơn sinh thành của bố mẹ. Khi trưởng thành, Hari Won trở về Việt Nam học tập và phát triển sự nghiệp từ đó. Có thể nói, Hari Won không chỉ là một người con hiếu thảo mà còn là người nghị lực, kiên cường. Hạnh phúc ngày hôm nay cô có được là thành quả cho sự cố gắng nhiều năm liền. 

Theo:  saigonthethao.thethaovanhoa.vn copy link