Hé lộ nguyên nhân vụ xe máy rơi xuống sông khiến 3 ông cháu t.ử v.ong

( PHUNUTODAY ) - Hiện nay, cơ quan chức năng đã bước đầu xác định nguyên nhân vụ tai nạn khiến 3 ông cháu t.ử v.ong thương tâm xảy ra vào ngày 15/9.

Trước đó, vào chiều ngày 15/9, ông Nguyễn Văn Hoan (58 tuổi), ngụ thôn Hợp Hòa, huyện Tam Dương, Vĩnh Phúc đi đón 3 cháu nhỏ đi học về bằng xe máy. Trên đường về, bất ngờ xe của ông Hoan lao xuống sông, 3 cháu nhỏ ngã theo, may mắn có một cháu thoát nạn, không bị rơi xuống nước.

Do thời điểm bị nạn, nước sông chảy mạnh khiến 3 ông cháu bị cuốn đi. Nhận tin báo, người dân quanh khu vực đã xuống ứng cứu, tuy nhiên chỉ vớt được thi thể  2 cháu nhỏ, còn ông Hoan thì đang mất tích.

Thi thể 3 ông cháu xấu số đã được tìm thấy

Thi thể 3 ông cháu xấu số đã được tìm thấy

Trao đổi trên Pháp luật và bạn đọc, ông Trần Minh Tiến, Phó chủ tịch UBND thị trấn Hợp Hòa  cho biết, sự việc xảy ra vào khoảng 17h ngày 15/9. Ông Hoan chở 3 cháu từ trường về nhà bằng xe máy. Trên đường về, ông có đi mua kem cho các cháu và mang ra cho vợ đang gặt lúa ngoài cánh đồng nên đi qua đường đê cạnh sông Đào (thị trấn Hợp Hòa).

Qúa trình di chuyển trên đường, 1 cháu nhỏ ngồi đằng trước ông Hoan, còn 2 cháu bé ngồi đằng sau. Bước đầu, lực lượng chức năng xác định, khả năng do tay của cháu bé ngồi đằng trước bám vào tay lái của ông Hoan nên bị mất lái, dẫn đến tai nạn.

Chiếc xe máy của ông Hoan nơi gặp nạn

Chiếc xe máy của ông Hoan nơi gặp nạn

Hậu quả của vụ tai nạn đau lòng đó, ông Hoan và 2 cháu phía sau bị rơi xuống sông Đào, còn cháu bé ngồi trước xe máy mắc kẹt cùng xe ở phía trên. Ngay sau khi phát hiện sự việc, người dân nhanh chóng lao xuống nhưng chỉ kịp tiếp cận 2 cháu lúc này đã tắt thở. Còn ông Hoan bị nước cuốn trôi, ngay trong đêm chính quyền huy động cán bộ và hàng trăm người đến sáng nay mới tìm được.

Phó chủ tịch xã cho biết thêm, hàng ngày ông Hoan vẫn thường xuyên đưa, đón các cháu đi học về và thường đi bằng đường khác, to, rộng hơn. Chính quyền địa phương đã hỗ trợ cho gia đình nạn nhân số tiền 10 triệu đồng, UBND huyện Tam Dương hỗ trợ 20 triệu đồng.

Theo:  khoevadep.com.vn copy link