Hóa ra cung nữ thời xưa thỏa mãn nhu cầu sinh lý theo cách này, nghe xong nhiều người không tin

( PHUNUTODAY ) - Dù thân phận thấp kém nhưng không thể phủ nhận rằng cung nữ thời xưa cũng có nhu cầu sinh lý và họ cần thỏa mãn nhu cầu của bản thân.

Trong các bộ phim truyền hình cổ trang, thường thấy Hoàng hậu hoặc thái hậu - mẹ của hoàng đế, lo lắng về việc tuyển chọn phi tần. Quá trình này không chỉ là việc lựa chọn các mỹ nữ từ dân chúng vào cung, mà còn phải đối mặt với yêu cầu khắt khe từ phía hoàng đế.

Mỗi khi hoàng đế quyết định chọn thê thiếp, thường gặp phải vô số rắc rối. Trong lịch sử, quyền lực của các thê thiếp và hoàng hậu thường ảnh hưởng lớn đến quá trình lựa chọn này. Thường thì họ không ưu tiên con gái của các quý tộc mà chọn những cô gái chăm chỉ, đảm đang và giản dị từ dân làm ứng cử viên cho vị trí thần thiếp.

Dù cuối cùng có 300 cung nữ đủ điều kiện tham gia cuộc biểu cử thần thiếp, số lượng này không phản ánh đúng số lượng thực sự được chọn. Các cung nữ có thể chỉ đảm nhận các công việc nhàm chán trong cung và có địa vị xã hội thấp, không thể trở thành thê thiếp được yêu thích của hoàng đế.

"Đối thực" bao gồm hai hình thức chính: một là giữa cung nữ và cung nữ, hai là giữa thái giám và cung nữ.

Cách thứ nhất là "đối thực"

"Đối thực" bao gồm hai hình thức chính: một là giữa cung nữ và cung nữ, hai là giữa thái giám và cung nữ.

Trong hậu cung, đàn ông thực sự chỉ có một, đó là hoàng đế. Những người khác đều là thái giám. Cung nữ không được hoàng đế sủng ái và không được phép tiếp xúc với nam giới trong cung. Vì vậy, mối quan hệ đồng giới đã phát sinh giữa họ.

"Đối thực" ám chỉ việc cùng nhau ăn uống và yêu thầm (mối quan hệ riêng tư), chỉ vì cảm thấy cô đơn và tìm kiếm sự an ủi. Mối quan hệ này thường chỉ kéo dài trong thời gian ngắn.

Cách thứ hai là ngoại tình

Cung nữ cũng là con người và cũng có nhu cầu tình dục. Trong hậu cung chỉ toàn nữ nhân, nỗi cô đơn càng trở nên nặng nề. Đối với một số cung nữ, việc luôn ở bên cạnh thái giám làm cho cuộc sống trở nên nhàm chán.

Vì vậy, một số cung nữ sẽ tìm cách quan hệ với các thị vệ trong cung để thỏa mãn nhu cầu của họ. Tuy nhiên, đây là hành vi bị cấm trong triều đình. Nếu bị phát hiện, họ có thể bị trừng phạt đến tính mạng. Tuy nhiên, nhiều cung nữ vẫn chấp nhận rủi ro này.

Thứ ba là mê hoặc hoàng đế

Đây là một trong những mục tiêu của những cung nữ tham vọng. Tuy nhiên, để mê hoặc hoàng đế, cần phải có điều kiện thuận lợi. Có những cung nữ cả đời không có cơ hội gặp gỡ hoàng đế, làm sao có thể thực hiện được kế hoạch này?

Đây là một trong những mục tiêu của những cung nữ tham vọng.

Đây là một trong những mục tiêu của những cung nữ tham vọng.

Tương đối, những cung nữ được phục vụ trực tiếp cho các phi tần có cơ hội mê hoặc hoàng đế nhiều nhất. Khi hoàng đế sủng ái một trong số họ và thấy cung nữ đó đẹp và phù hợp, sẽ xem xét nâng cô lên. Như vậy, cô gái đó có thể thăng tiến đến vị thế cao nhất.

Vì vậy, khi hoàng đế quan hệ với các phi tần, bất kỳ cung nữ nào cũng cố gắng để thu hút sự chú ý của ông. Khi hoàng đế say rượu hoặc không tỉnh táo, họ sẵn lòng tự mình tìm đến gần ông.

Cách thứ tư là tán tỉnh hoàng đế

Nhiều hoàng đế cổ đại không phải lúc nào cũng dành thời gian duyệt tấu chương. Khi không có việc gì làm, họ thích thú với các hoạt động giải trí như chơi trò chơi, xem múa hát, du ngoạn,... Trong những lúc đó, các cung nữ sẽ cố gắng để thu hút và quyến rũ hoàng đế. Một khi họ có được sự quý mến của vua, họ sẽ trở nên quan trọng.

Rõ ràng, những cung nữ trong hậu cung luôn khao khát tình yêu. Khi đó, việc thỏa mãn nhu cầu sinh lý trở thành ưu tiên hàng đầu của họ, không quan trọng hơn danh dự hay hậu quả. Những cung nữ phải hy sinh tuổi trẻ của mình, điều này đặc biệt khắc nghiệt đối với những cô gái đang ở tuổi thanh xuân.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.com.vn copy link