Hôm nay, nhiều khu vực trên cả nước đón mưa dông, mưa to đến rất to

( PHUNUTODAY ) - Hầu hết các khu vực trong cả nước ngày hôm nay (12/7) đón mưa dông, nhiều nơi mưa to đến rất to, trừ khu vực miền núi và trung du phía Bắc ít mưa.

Do ảnh hưởng của rìa dải hội tụ nhiệt đới nên ngày và đêm nay (12/7) khu vực Nam Sơn La, Hòa Bình, đồng bằng và ven biển Bắc Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 20-40mm/24h, có nơi trên 70mm/24h. Nhiệt độ cao nhất 33-35 độ, nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ, thời tiết mát mẻ.

Hôm nay, Thủ đô Hà Nội có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Gió đông cấp 2-3. Trong mưa dông cần đề phòng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất 33-35 độ.

Khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ hôm nay ngày nắng, ít mưa. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ, cao nhất 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Theo dự báo, từ ngày 13-15/7 khu vực Nam Sơn La, Hòa Bình, Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to.

Do chịu ảnh hưởng trực tiếp của dải hội tụ nhiệt đới nên toàn bộ dải ven biển miền Trung hôm nay có mưa dông. Khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 20-40mm/24h, cơ nơi trên 70mm/24h. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ, thấp nhất 23-26 độ.

Khu vực từ Quảng Bình đến Bình Thuận hôm nay có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to, thời gian mưa tập trung vào chiều tối và đêm, lượng mưa từ 10-30mm/24h, có nơi trên 50mm/24h. Nhiệt độ thấp nhất trong ngày từ 24-27 độ, cao nhất 31-34 độ.

Dự báo từ ngày 13-16/7 khu vực Quảng Bình đến Bình Thuận tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, thời gian mưa tập trung vào chiều tối và đêm. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc sét, mưa đá, gió giật mạnh.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ ngày và đêm nay (12/7) do chịu ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh nên tiếp tục có mưa vừa và dông, có nơi mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến từ 30-50mm/24h, có nơi trên 90mm/24h. Từ ngày mai (13/7), mưa tại khu vực này có xu hướng giảm dần. Trong mưa dông cần đề phòng lốc sét, mưa đá, gió giật mạnh. Khu vực Tây Nguyên có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất. Khu vực trũng, thấp có nguy cơ ngập úng.

Khu vực đồng bằng sông Cửu Long, mực nước ven biển đang có xu thế tăng. Dự báo thủy triều cao nhất diễn ra vào các ngày 13-15/7. Do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh, độ cao sóng tại vùng biển này dao động trong khoảng 2-3m, biển động. Thủy triều cao kết hợp với sóng lớn và nước dâng do gió mạnh nên nguy cơ cao xảy ra sạt lở bờ biển và ngập úng tại các khu vực trũng thấp ven biển các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long.

Theo:  saigonthethao.thethaovanhoa.vn copy link