Bệnh nhân thứ 17 ở Trúc Bạch đủ điều kiện xuất viện

( PHUNUTODAY ) - Đa số những bệnh nhân đang điều trị tại các cơ sở y tế đều có tình trạng sức khỏe ổn định, đặc biệt bệnh nhân thứ 17 đã âm tính 3 lần.

Theo Bộ Y tế, đa số tình trạng sức khỏe của các bệnh nhân mắc Covid-19 đều ổn định, không sốt, không ho hoặc ho ít, không khó thở, chụp X-quang phổi bình thường; một vài bệnh nhân có dấu hiệu viêm phổi (dấu hiệu trên phim X-quang) và viêm phổi tiến triển đã được điều trị theo phác đồ điều trị viêm phổi.

Trong số những bệnh nhân đang điều trị tại các cơ sở y tế thì có 14 trường hợp đã cho kết quả xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2 từ 1-3 lần. Đáng chú ý, bệnh nhân thứ 17 đã có 3 lần xét nghiệm âm tính (lần lượt vào ngày 19/3, 22/3 và 24/3), đủ tiêu chuẩn xác định khỏi bệnh và xuất viện.

Bệnh nhân thứ 17 nhiễm Covid-19 đã có 3 lần xét nghiệm âm tính.

Bệnh nhân thứ 17 nhiễm Covid-19 đã có 3 lần xét nghiệm âm tính.

Bệnh nhân thứ 17 là N.H.N, nữ, 26 tuổi, trú quán tại phường Trúc Bạch (Ba Đình, Hà Nội). Bệnh nhân này cũng là ca nhiễm Covid-19 đầu tiên ở Hà Nội. Bệnh nhân từng du lịch ở Anh và Ý, có qua Pháp, về nước ngày 2/3, đã vào viện ngày 5/3, được xác nhận dương tính Covid-19 vào khuya 6/3.

Có 3 người tiếp xúc gần với bệnh nhân thứ 17 cũng được xác định dương tính với Covid-19 là bác gái, lái xe riêng và người giúp việc.

Ngoài bệnh nhân thứ 17 thì có 3 người xét nghiệm âm tính lần 2 là bệnh nhân thứ 24, 27, 59. Các trường hợp xét nghiệm âm tính lần 1 là bệnh nhân thứ 21, 25, 28, 29, 32.

Tính đến chiều 24/3, nước ta đã ghi nhận 123 ca nhiễm, trong đó trong đó 17 trường hợp đã điều trị khỏi (16 người được xuất viện). 

TAGS:
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn