"Hotgirl tự phong" Bella đã được đưa đi giám định tâm thần

( PHUNUTODAY ) - Hiện Bella tức Đoàn Thúy Hà đã được Bệnh viện tâm thần tỉnh Hải Dương làm các thủ tục giám định tâm thần.

Chiều 7/7, ông Nguyễn Công Hiệu, Phó giám đốc Trung tâm Tư vấn và dịch vụ truyền thông, Tổng đài quốc gia bảo vệ trẻ em 111, Cục Trẻ em, Bộ Lao động,Thương binh và Xã hội cho biết: “Tổng đài Quốc gia bảo vệ trẻ em 111 đã có trao đổi giữa Sở Lao động, Thương binh và Xã hội giữa Hà Nội và Hải Dương về trường hợp của chị Đoàn Thúy Hà ( tên tự phong là hotgirl Bella). 

Sau khi sự việc xảy ra, chị Đoàn Thuý Hà - cư dân mạng vẫn gọi là hotgirl Bella - cùng con trai đã được chăm sóc tại Trung tâm bảo trợ Xã hội 1 Đồng Dầu, Đông Anh, Hà Nội. Tuy nhiên, qua trao đổi giữa hai địa phương thì các cơ quan có trách nhiệm cho rằng, vẫn cần đưa hai mẹ con chị Đoàn Thuý Hà về Hải Dương theo đúng hộ khẩu thường trú. 

Bước đầu, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Hải Dương cho biết, sẽ đưa người phụ nữ này đi giám định tâm thần. Cháu bé được Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Hải Dương thông tin là tình trạng khá tốt”.

Trước đó, những hình ảnh Đoàn Thúy Hà - hotgirl Bella hạnh hạ con trai được chia sẻ rộng rãi gây phẫn nộ

Trước đó, những hình ảnh Đoàn Thúy Hà - hotgirl Bella hạnh hạ con trai được chia sẻ rộng rãi gây phẫn nộ

Trước đó, ông Nguyễn Văn Quảng, Phó Giám đốc trung tâm Bảo trợ xã hội 1 cũng khẳng định, hiện tại, Trung tâm đã hoàn tất thủ tục bàn giao hai mẹ con chị Đoàn Thúy Hà cho Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Hải Dương.

Về những ngày ở Trung tâm I, theo những gì nhân viên của Trung tâm phản ánh lại, Đoàn Thuý Hà có những biểu hiện bất thường như mặc dù trời nóng nhưng lúc nào cũng luôn ôm con trong chiếc áo dạ. Đồng thời, chị Hà không cho ai tiếp xúc hay gần gũi con mình, thậm chí còn đòi muốn xem mặt con phải "mua vé".

Sau khi cầu cứu cơ quan chức năng, Đoàn Thúy Hà đã được đưa về Trung tâm bảo trợ xã hội số I tại huyện Đông Anh, Hà Nội

Sau khi cầu cứu cơ quan chức năng, Đoàn Thúy Hà đã được đưa về Trung tâm bảo trợ xã hội số I tại huyện Đông Anh, Hà Nội

Trước đó, Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam cho biết, chị Đoàn Thúy Hà không cư trú ổn định, đưa con nhỏ tuổi đi lang thang kiếm sống. Người phụ nữ này đã bị nhiều cá nhân lên tiếng tố cáo hành vi ăn quỵt tiền, không quan tâm đến con, dùng con đẻ làm phương tiện kiếm sống, có những hành vi bạo hành trẻ (phả khói thuốc vào mặt, vứt con trên vỉa hè, chất đồ đạc kín xe đẩy bên trong có đứa trẻ...)

Theo đánh giá của ông Đặng Hoa Nam, Cục trưởng Cục Trẻ em, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Đoàn Thúy Hà có những biểu hiện không bình thườn. "Qua đánh giá ban đầu, chị Đoàn Thuý Hà có biểu hiện không bình thường. Về phía cháu bé, cho đến nay, tình trạng của cháu chưa phát hiện dấu hiệu tổn thương nặng nề. Về sự việc này, Tổng đài Quốc gia bảo vệ trẻ em 111 đã bắt đầu theo dõi những dấu hiệu của vụ việc trên từ năm tháng 8/2017 cho đến nay", ông Nam cho hay.

Đến nay, thông tin từ phía các bên cơ quan chức năng là chưa có kết quả giám định tâm thần của chị Đoàn Thuý Hà. Do đó, cơ quan quản lý vẫn chưa đưa ra được quyết định về việc sự việc này.

Theo:  khoevadep.com.vn copy link