Hướng dẫn tắm cho trẻ sơ sinh

( PHUNUTODAY ) - Trẻ sơ sinh luôn là một thiên thần, được nâng niu, chăm sóc rất cẩn thận, tỉ mì. Sau đây chúng tôi sẽ hướng dẫn đến các bạn cách tắm cho trẻ sơ sinh.

Hướng dẫn tắm cho trẻ sơ sinh

Làm thế nào để chăm sóc cho trẻ sơ sinh, làm thế nào để tắm cho trẻ luôn là những nỗi lo lắng của rất nhiều các bậc cha mẹ. Để có thể giải đáp và hướng dẫn một cách cụ thể cho các bạn, thì hãy cùng chúng tôi tham khảo những thông tin dưới đây nhé!

Cách hướng dẫn tắm cho trẻ sơ sinh đúng cách

Các mẹ có thể tham khảo những bước đơn giản sau để tắm cho trẻ sơ sinh chuẩn nhất:

Bước 1: Các bước chuẩn bị trước khi tắm cho trẻ

+ Yêu cầu phòng tắm:

Phòng tắm phải kín gió, nhiệt độ trong phòng khoảng 24 độ C

+ Chuẩn bị đồ đạc để cho bé tắm:

huong-dan-cach-tam-cho-tre-so-sinh-1-phunutoday.vn

 Hướng dẫn cách tắm cho trẻ sơ sinh

Khăn tắm: 1 khăn nhỏ và 1 khăn lớn (một khăn nhỏ để tắm, một khăn lớn để lau khô)

Thau tắm: 2 cái (một cái để tắm, một cái để xả sạch sau khi tắm)

Dầu tắm (chỉ dành riêng cho trẻ sơ sinh, tốt nhất nên dùng dầu tắm hữu cơ – organic, không chất hóa học, không chất tạo màu và tạo mùi)

Tăm bông và bông gòn vô trùng

Quần áo hoặc tã

+ Yêu cầu về nước tắm

Nước ấm khoảng 37 đến 38 độ (dùng dụng cụ đo nước tắm hoặc dùng tay để kiểm tra)

Cồn 70 độ

Bước 2: Hướng dẫn cách tắm cho bé đúng cách

+ Đầu tiên, các mẹ hãy cởi áo và tã cho bé thật nhẹ nhàng. Quấn khăn vào vùng chưa tắm.

+ Tiếp đó, các mẹ cho bé từ từ vào thau. Giữ bé ở tư thế đầu cao hơn chân khoảng 30 độ, lưng trẻ tựa vào tay mẹ.

+ Sau đó, các mẹ dùng bông gòn lau mắt, mũi, tai, mặt. Mỗi miếng bông chỉ dùng 1 lần, không sử dụng lại. Nếu không sử dụng bông gòn thì dùng khăn sữa không ra bụi bông để tránh bụi bông lưu lại trên cơ thể.Tiến hành gội đầu, xả sạch, lau khô đầu. Nên dùng khăn mềm và nhỏ để gội đầu cho bé, tránh dùng tay vì móng tay có thể làm tổn thương bé.

+ Khi dùng sữa tắm dành riêng cho trẻ sơ sinh thoa đều nhẹ nhàng lên đầu và xuống đến thân bé, lưu ý tránh không để sữa tắm vào mắt sẽ gây khó chịu cho bé.

Lưu ý: trong thời gian bé chưa rụng rốn, tránh để nước vào rốn sẽ dễ bị nhiễm trùng.

+ Cuối cùng là các mẹ xả nước lên đầu và thân bé cho sạch, sau đó dùng khăn mềm lau khô lại toàn thân cho bé, chú ý lau nơi bộ phận sinh dục, cần lau từ trước ra sau rồi mặc quần áo hoặc tã vào cho bé.

Bước 3: Các mẹ nên chú ý chăm sóc rốn cho trẻ đúng cách nhất

+ Để chăm sóc rốn cho trẻ, các mẹ dùng cồn để sát trùng rốn

+ Trong trường hợp nếu rốn chưa rụng, sát trùng rốn từ chân rốn ra ngoài bằng tăm bông.

+ Sau đó hãy để rốn thoáng, không băng rốn. Nếu rốn chưa rụng, nên mặc tã dưới rốn.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn