Sau những ngày cách ly xã hội, đường phố Hà Nội rợp cờ hoa mừng ngày 30/4 - 1/5

( PHUNUTODAY ) - Từ ngõ nhỏ đến phố lớn, đâu đâu cũng rực rỡ sắc đỏ của cờ Tổ quốc, băng rôn chào mừng 45 ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2020).

Năm nay kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 diễn ra trong không khí toàn quốc đồng lòng chống lại dịch bệnh Covid-19. Các quy định giãn cách xã hội đã được nới lỏng, người dân bắt đầu trở lại nhịp sống như bình thường. 

Để chào mừng 45 năm ngày giải phóng toàn hoàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2020) và các hoạt động hưởng ứng ngày Quốc tế Lao động 1/5, khắp phố phường Hà Nội đã đường trang hoàng bằng cờ đỏ, băng rôn, áp phích.

Kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay, người lao động được nghỉ 4 ngày (từ 30/4 đến 3/5). (Ảnh: ICTnews)

Kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay, người lao động được nghỉ 4 ngày (từ 30/4 đến 3/5). (Ảnh: ICTnews)

Đường phố rực rỡ hơn với cờ hoa, băng rôn. (Ảnh: Lao động)

Đường phố rực rỡ hơn với cờ hoa, băng rôn. (Ảnh: Lao động)

Một tấm áp phích ở ngã 6 Ô Chợ Dừa (quận Đống Đa). (Ảnh: Lao Động)

Một tấm áp phích ở ngã 6 Ô Chợ Dừa (quận Đống Đa). (Ảnh: Lao Động)

Ảnh: ICTnews

Ảnh: ICTnews

Xen kẽ với cờ hoa, biểu ngữ mừng ngày thống nhất đất nước là những băng rôn tuyên truyền về công tác phòng chống dịch. (Ảnh: ICTnews)

Xen kẽ với cờ hoa, biểu ngữ mừng ngày thống nhất đất nước là những băng rôn tuyên truyền về công tác phòng chống dịch. (Ảnh: ICTnews)

Những người dân tại một chung cư ở Tam Trinh (quận Hoàng Mai) cũng treo cờ trên ban công để mừng ngày đại lễ. (Ảnh: Lao động)

Những người dân tại một chung cư ở Tam Trinh (quận Hoàng Mai) cũng treo cờ trên ban công để mừng ngày đại lễ. (Ảnh: Lao động)

Ngõ nhỏ, phố nhỏ cũng trở nên rực rỡ hơn vì màu Quốc kỳ. (Ảnh: Nhân dân)

Ngõ nhỏ, phố nhỏ cũng trở nên rực rỡ hơn vì màu Quốc kỳ. (Ảnh: Nhân dân)

TAGS:
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn