Hy hữu: Tuyển thủ Anh quyết định rời World Cup để về nhà với vợ

( PHUNUTODAY ) - Tuyển thủ của đội tuyển Anh, Fabian Delph đã lên chuyến bay trở về nhà với vợ vì vợ anh chuẩn bị hạ sinh em bé.

Fabian Delph vô cùng phấn khích khi biết tin mình được triệu tập cho tham vọng chinh phục cúp vàng thế giới cùng đội tuyển Anh. Mặc dù vậy, tiền vệ của Man City đang trong tình thế "tiến thoái lưỡng nan" khi cùng một lúc phải đảm bảo trách nhiệm của người chồng và một tuyển thủ quốc gia.

Fabian Delph đã có hai cô con gái là Sophia và Aleya, vợ của anh Natalie sẽ hạ sinh em bé thứ ba ngay trong tháng này. Và, được sự đồng ý của huấn luyện viên trưởng Gareth Southgate, anh sẽ bay về nhà để chào đón đứa con tiếp theo của mình.

Ngôi sao 28 tuổi vui mừng khi biết rằng, tổ ấm nhỏ của mình sắp đón thêm một thành viên mới. "Tôi đã có hai cô công chúa nhỏ. Nhưng, cả hai đều không thích bóng đá. Bọn chúng hình như không quan tâm lắm. Do đó, thật khó để tôi thưởng thức một trận cầu qua màn hình tivi. Điều đó giống như một thoả thuận ngầm: Không bàn chuyện bóng banh gì sau đường pitch vậy!" .

Fabian Delph trong màu áo của Man City

Fabian Delph trong màu áo của Man City

Trong một bài phỏng vấn trước khi về nước, anh có chia sẻ:

"Tôi sẽ sớm quay trở lại đội tuyển, đó không phải là một quyết định hợp lý, nhưng không có cách nào khác, cô ấy là một phần cuộc sống của tôi. Tôi sắp sửa có đứa thứ ba, và tôi không thể bỏ lỡ chuyện đó được. Nhưng bản thân tôi cũng muốn quay trở lại đây càng nhanh càng tốt. Gareth hiểu được rằng gia đình quan trọng với tôi như thế nào, ông ấy cũng vậy, cũng từng rời tuyển Anh để kịp giờ sinh của vợ, chỉ 10 phút rồi lại quay trở lại đội tuyển Anh. Hi vọng tôi có thể làm điều tương tự." Delph nói tiếp.

Mặc dù việc thi đấu tại World Cup là một niềm vinh dự mà không phải cầu thủ chuyên nghiệp nào cũng có thể có được trong sự nghiệp bóng đá của mình. Tuy nhiên đối với Delph, niềm vinh dự ấy cũng không quan trọng bằng vợ của anh. "Gareth Southgate là một huấn luyện viên tuyệt vời. Thật vinh dự khi được làm việc chung với ông ấy. Nhưng đối với tôi, gia đình là số 1 và sẽ luôn như vậy. Natalie cần tôi ở bên cạnh.”, cầu thủ này chia sẻ.

Dù rằng việc được khoác chiếc áo đội tuyển là một niềm vinh dự, tuy nhiên vợ anh vẫn là số 1

Dù rằng việc được khoác chiếc áo đội tuyển là một niềm vinh dự, tuy nhiên vợ anh vẫn là số 1

Delph cũng chân thành biết ơn việc HLV Gareth và Liên đoàn bóng đá của Anh đã thông cảm và đồng ý cho anh về. Anh chia sẻ: "Bên cạnh Southgate, tôi cũng đã xin phép người phụ trách trong Liên đoàn và đề đạt nguyện vọng có chuyến bay riêng về nhà. Họ đã đồng ý đưa tôi về nhà nhanh nhất."

Theo:  khoevadep.com.vn copy link