Kẻ bệnh hoạn thủ dâm vào thực phẩm để tống tiền chủ cũ

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - Kẻ bệnh hoạn quay video clip cảnh mình thủ dâm phóng tinh vào thực phẩm được chế biến. Hắn dùng đoạn clip trên đe dọa và tống tiền công ty cũ.

Sáng 13/8, TAND Hà Nội xử phạt Phùng Văn Thành (SN 1989, quê ở huyện Vĩnh Lộc, Thanh Hóa) 4 năm tù tội “Cưỡng đoạt tài sản”.

Mô tả ảnh.
Phùng Văn Thành tại cơ quan Công an

Theo thông tin ban đầu, tháng 3/2012, Thành đi xuất khẩu lao động sang Nga và làm việc trong một công ty chế biến thực phẩm. Tại đây, dưới sự quản lý của anh Dương Đình Dũng (SN1971), Thành bị phạt tiền vì vi phạm luật lao động. 

Tháng 1/2013, khi làm việc tại xưởng chế biến, thanh niên này trả thù bằng cách tự thủ dâm rồi xuất tinh, cọ mông vào các sản phẩm của công ty. Hắn dùng điện thoại quay lại cảnh đó.

Hết hạn lao động về nước, Thành lên Hà Nội làm nghề tự do để kiếm sống. Đầu tháng 4/2014, anh ta dùng các đoạn video clip quay được khi làm việc ở Nga để tống tiền anh Dũng.

Ngày 4/4, Thành gọi điện sang Nga cho anh Dũng nói có đoạn video để tống tiền. Do chưa biết nội dung đoạn video nên anh Dũng từ chối. Thành đăng đoạn clip lên Facebook. Xem đoạn video, anh Dũng vô cùng lo lắng.

Thành liên tục nhắn tin với nội dung đe dọa người quản lý cũ đòi 3.000 USD. Lo sợ đoạn video bị tung lên mạng thì công ty sẽ mất uy tín, anh Dũng đã nhờ bạn chuyển hơn 63 triệu đồng vào tài khoản của kẻ tống tiền.

Công an TP.Hà Nội đã bắt giữ Thành khi đang đi rút tiền.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn
TIN MỚI CẬP NHẬT