Nợ tiền lô đề, con trai giả vờ bị bắt cóc rồi tống tiền bố mẹ

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - Do nợ lô đề, Bắc đã dựng lên màn kịch bị bắt cóc tống tiền, rồi nhắn tin về đe dọa gia đình, buộc bố mẹ phải giao nộp số tiền 30 triệu đồng. Tuy nhiên, hành vi của Bắc đã sớm bị các lực lượng chức năng phát giác.

Sáng 23/6, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Thái Nguyên nhận được đơn trình báo của ông Ngô Bá Lưỡng trú tại thôn Đa Hội, xã Hợp Thịnh, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang), trình bày về việc con trai của ông là Ngô văn Bắc bị bắt cóc và tống tiền gia đình ông.

Ngô Văn Bắc tại Cơ quan Công an

Ngô Văn Bắc tại Cơ quan Công an

Theo đó, vào đêm 17/6,   ông Lưỡng nhận được một tin nhắn đe dọa với nội dung “Ông chuẩn bị 30 triệu đồng để trả nợ thay nó”. Tưởng ai đó gửi nhầm cho mình nên ông Lưỡng không để ý và bỏ qua tin nhắn này.

Buổi sáng cùng ngày, Bắc đem hồ sơ xin việc đến nộp tại công ty Samsung Thái Nguyên. Tuy nhiên cho đến tận tối gia đình vẫn không thấy  Bắc về.

Một ngày sau, người vợ của anh Bắc cũng nhận được tin nhắn với nội dung tương tự. Còn ông Lưỡng thì nhận được tin nhắn với nội dung hăm dọa: “Ông bà có chuộc con về không”. Hoảng hồn trước sự việc, ông Lưỡng gọi lại số thuê bao vừa gửi tin nhắn đến cho mình nhưng sau mỗi tin nhắn chủ thuê bao đều tắt máy khiến gia đình ông không thể liên lạc được.

Sau mấy ngày không thể liên lạc được với con trai, đến ngày 19/6, ông Lưỡng đã gọi được và nói chuyện với chủ thuê bao bắt cóc con trai ông và tống tiền gia đình . Tuy nhiên khi nói chuyện ông Lưỡng đề nghị đối phương cho gặp Bắc thì phía bên kia liền tắt máy. Và sau đó liên tục là những tin nhắn hăm dọa đến từ các thuê bao di động yêu cầu ông mang tiền gửi vào một tài khoản ngân hàng. .

Lo lắng chuyện chẳng lành với con trai, gia đình ông Lưỡng một mặt xoay sở số tiền mà bọn bắt cóc yêu cầu, mặt khác đến trình báo tại Phòng cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Thái Nguyên.

Ngay lập tức, Giám đốc công an tỉnh Thái Nguyên đã thành lập Ban chuyên án để điều tra vụ việc. Qua rà soát thông tin, phân tích tình hình, cơ quan điều tra đã loại bỏ khả năng Bắc bị bắt cóc do những sơ hở trong hành vi tống tiền của các đối tượng bắt cóc.

Mở rộng điều tra, cơ quan công an phát hiện chủ tài khoản ngân hàng mà bọn bắt cóc yêu cầu gia đình ông Lượng nộp cũng họ Ngô Văn, và được đăng ký tại Bắc Giang.

Quá trình điều tra, lực lượng công an phát hiện một đối tượng nghi vấn đang xuất hiện tại khu vực xóm Sóc, xã Phù Chẩn, huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh. Các tổ trinh sát thuộc cơ quan điều tra (Công an tỉnh Thái Nguyên) tức tốc tới mục tiêu.

Sau khi ra soát toàn bộ khu vực này, tổ trinh sát xác định đối tượng nghi vấn đang ngồi chơi trong một quán chat tại thôn Sóc. Lập tức kế  hoạch bắt giữ đối tượng nghi vấn được triển khai. Tuy nhiên khi các trinh sát ập vào, thì chỉ có mình Bắc ngồi chơi cờ bạc trong quán chat này.

Buổi làm việc với lực lượng chức năng diễn ra ngay sau đó. Trước những chứng cứ mà các điều tra viên thu thập được, Bắc đã phải thú nhận hành vi lừa bị bắt cóc của mhìn để lấy tiền trả nợ lô đề.

Bắc khai do thiếu nợ 35 triệu tiền thua lô đề, hắn đã nảy ra ý định giả vờ bị bắt cóc để buộc bố mẹ gửi tiền trả nợ. Những lần ông Lương gọi điên, sợ bị phát hiện nên mỗi lần nhận được yêu cầu gặp gặp nạn nhân thì Bắc lập tức tắt máy. Đồng thời để tránh bị bại lộ, khi nói chuyện Bắc đều bịt mũi và giả giọng khác để trao đổi.

 

 

Theo:  khoevadep.com.vn copy link