Tết Dương lịch 2018: Người dân TP.HCM đi đâu để được ngắm pháo hoa?

( PHUNUTODAY ) - Theo đó, hoạt động bắn pháo hoa tầm thấp sẽ diễn ra tại Công viên Văn hóa Đầm Sen vào Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán năm 2018.

Mới đây, ông Nguyễn Thành Phong (Chủ tịch UBND TP.HCM) đã chấp thuận đề xuất về hoạt động bắn pháo hoa tầm thấp tại Công viên Văn hóa Đầm Sen vào Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán năm 2018 của Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn sau một năm bị gián đoạn để dành thời gian và kinh phí chăm lo cho người nghèo, khó khăn, gia đình chính sách.

Màn bắn pháo hoa tầm thấp sẽ được diễn ra tại Công viên Văn hóa Đầm Sen vào 2 thời điểm: Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán, thời gian bắn pháo hoa kéo dài 15 phút. Đây là hoạt động thường niên, nhằm đa dạng hóa sản phẩm du lịch, thu hút khách du lịch trong và ngoài nước, phục vụ người dân đến vui chơi, tham quan trong dịp nghỉ Tết.

phao-hoa-1Tết Dương lịch 2018, TP.HCM sẽ bắn pháo hoa tầm thấp tại công viên Đàm Sen 

Bên cạnh đó, TP.HCM cũng tổ chức nhiều chương trình biểu diễn nghệ thuật đón chào năm mới, hương trình đếm ngược (countdown) sẽ diễn ra tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, chương trình chiếu ánh sáng 3D (mapping) lên tòa nhà UBND TP.

Để đón mừng năm mới, TP HCM cũng tổ chức chương trình trang trí ánh sáng nghệ thuật từ ngày 20/12. Hàng loạt tuyến đường ở trung tâm thành phố cũng như các cửa ngõ sẽ được thắp sáng với nhiều màu sắc lung linh như: Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Nguyễn Văn Trỗi, Hàm Nghi, Đồng Khởi, Nguyễn Huệ, Lê Duẩn, Tôn Đức Thắng, Hai Bà Trưng…

Ngoài ra, nhiều chương trình biểu diễn nghệ thuật khác cũng được tổ chức vào hai đêm 31/12 và 1/1/2018 để phục vụ người dân thành phố vui chơi, đón năm mới.

1. Noel ấm áp của bé gái bị bỏ rơi 4 giờ sau sinh: Các "mẹ" tự tay may nón, vớ Noel đỏ tặng em

2. Khi kính cường lực trở thành "bom nổ chậm": Kính nhà tắm bỗng dưng phát nổ, bé trai bị thương tích khắp người

3. Hàng trăm người dân Hà Nội bị méo mồm và liệt mặt, nhập viện mới biết hoá ra nguyên nhân là vậy

TAGS:
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn