Không còn sợ khô da nhờ quả bơ và trà xanh

( PHUNUTODAY ) - Trước khi lấy chồng da tôi rất đẹp và hồng hào, cứ đến mùa thu là da mặt ửng hồng nhìn như trang điểm, nhưng không hiểu sao sau khi lấy chồng và sinh con thì cứ đến mùa đông là da mặt tôi mốc thếch.

Trước khi lấy chồng da tôi rất đẹp và hồng hào, cứ đến mùa thu là da mặt ửng hồng nhìn như trang điểm, nhưng không hiểu sao sau khi lấy chồng và sinh con thì cứ đến mùa đông là da mặt tôi mốc thếch.
[links()]
Trời bắt đầu se lạnh, hanh khô là tôi lại rất chán nản khi ngắm mình trong gương. Tôi không dám để chồng vuốt má vì sợ anh chạm vào làn da thô ráp, khô sần của mình. Sau khi đi khám, bác sĩ nói da tôi bị thiếu nước sau khi sinh con. Ngoài việc bổ sung nước, trái cây thì cần dưỡng da đều đặn.

Tôi cũng đã mua các loại kem về dưỡng nhưng công việc của tôi hay phải tiếp xúc với đối tác, cần trang điểm thường xuyên nên da càng ít có thời gian để “thở” và dưỡng. Nhờ chị dâu mách nước, tôi tìm đến phương pháp chống khô da tự nhiên từ quả bơ và trà xanh. Sau 1 tháng sử dụng, tôi thật sự mừng khi thấy da mặt mình mềm và mướt trở lại nên muốn chia sẻ cho các bạn gái từng gặp tình trạng như mình.

Hỗn hợp hai nguyên liệu thiên nhiên này vừa giúp da thải độc tố mà lại rất kinh tế, dễ làm. Bơ là một loại quả giàu vitamin B12, A, B2, B1, B6, E... và acid béo không bão hòa. Đây đều là những chất dinh dưỡng rất tốt, đem lại cho làn da sự mềm mại, dẻo dai, giàu độ ẩm.

Trong khi đó, trà xanh cung cấp chất chống oxy hóa, làm căng da và chống lại những tác hại xấu từ ánh nắng mặt trời. Kết hợp hai nguyên liệu tự nhiên này sẽ tạo ra một loại mặt nạ dưỡng da phù hợp với thời tiết mùa khô hanh này.

Nguyên liệu:

- 1 quả bơ chín
- 2 thìa bột trà xanh hoặc một nắm lá trà khô

Cách làm:

- Cắt đôi quả bơ, bỏ hạt và vỏ. Sau đó, dùng thìa để nghiền nát phần thịt của quả bơ.

 

 

- Cho thêm 2 thìa bột trà xanh.

 

 

- Trộn đều hỗn hợp này với nhau là bạn đã có mặt nạ bơ trà xanh chống khô da rồi.

 

 

Nếu bạn không có sẵn bột trà xanh thì có thể làm theo cách khác với nguyên liệu là lá trà khô:

 

 

Ngâm một nắm lá trà trong nước nóng trong khoảng 20-30 giây để lá trà mềm ra. Bạn không nên ngâm quá lâu vì sẽ làm mất tinh chất có lợi của lá trà.

Chắt bỏ nước, giữ lại phần lá trà và dùng thìa nghiền nát. Sau đó trộn chung lá trà nghiền với phần quả bơ ở trên.

 

 

Cuối cùng thoa đều hỗn hợp lên mặt và để trong 10 phút trước khi rửa sạch. Bạn nên sử dụng loại mặt nạ này thường xuyên trước khi đi ngủ như một cách làm dịu và phục hồi nhan sắc làn da sau một ngày làm việc.

  • Thanh Thảo (Gia Lâm, Hà Nội)
TAGS:
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn