Kinh nghiệm của 3 người già: Về già đừng đến 3 nơi, phúc lộc đâu chả thấy thậm chí còn "rước họa"

12:53, Chủ nhật 30/07/2023

( PHUNUTODAY ) - Theo kinh nghiệm của nhiều người già, nên tránh đến 3 nơi này kẻo rước họa vào thân.

Trong thời gian làm việc, con người thường ít có thời gian dành cho các mối quan hệ và sở thích cá nhân. Điều này khiến sau khi nghỉ hưu, họ có cảm giác rảnh rỗi và muốn thực hiện những việc mà trước đây chưa có thời gian làm.

Tuy nhiên, theo kinh nghiệm của những người già, sau khi nghỉ hưu, họ nên tránh ghé thăm ba nơi sau, vì việc đi thăm có thể không đem lại ích lợi gì và thậm chí có thể gây rắc rối.

1. Không nên tụ tập họp lớp thường xuyên

Sau khi nghỉ hưu, ông A cảm thấy buồn chán. Lương hưu hàng tháng của ông là 4 triệu đồng và ông sở hữu hai căn nhà cho thuê. Sức khoẻ của ông cũng rất tốt, vì vậy ông không phải lo lắng về mặt kinh tế.

Những ngày ông còn đi làm, ông đã quen với cảm giác bận rộn, tiếp xúc và trò chuyện với nhiều người. Do đó, khi ở nhà, ông luôn cảm thấy cô đơn. Ông thường tham dự các bữa tiệc mà các bạn học cũ tổ chức để tìm kiếm sự giao lưu và kết nối xã hội.

4-dieu-ban-can-lam-de-song-hanh-phuc-tuoi-gia-1200x800-1

Tuy nhiên, càng chán và cô đơn, ông càng thường xuyên đi họp lớp và trở về nhà muộn hơn. Nhưng đồng thời, ông cảm thấy ngày càng trở nên nóng nảy và không kiểm soát được cuộc sống của mình. Việc tham gia nhiều cuộc đoàn tụ không chỉ dẫn đến thói quen ăn uống không lành mạnh mà còn tạo ra vấn đề về sức khỏe khi ông thường xuyên uống rượu quá nhiều và phải nhập viện.

Hiện tại, ông không chỉ gặp sự suy giảm sức khỏe mà còn gây xích mích trong gia đình vì những hành động không thích hợp của mình. Chính vì những lý do này, lời khuyên cho người già là không nên tham gia quá nhiều cuộc đoàn tụ sau khi nghỉ hưu.

Có quá nhiều sự kiện như vậy và nó thực sự không tốt cho sức khỏe và tâm lý của người già. Khi mọi người tham gia ăn uống quá nhiều trong các buổi sum họp, điều này có thể gây tổn hại sâu sắc đến gia đình và ảnh hưởng tiêu cực đến cuộc sống sau nghỉ hưu.

2. Không nên thường xuyên đến những nơi dùng thử đồ khuyến mại

Dù ông B đã bước qua tuổi 65, nhưng do hoàn cảnh gia đình nghèo, ông luôn cẩn thận trong việc tiêu tiền. Ông thường ghé thăm siêu thị để thử đồ khuyến mãi.

Một số siêu thị lớn cung cấp cơ hội thử miễn phí cho nhiều sản phẩm. Ông cảm thấy việc thử những món này sẽ giúp tiết kiệm tiền cho bữa ăn. Tuy nhiên, khi ông ra khỏi siêu thị, ông thường mang theo một túi đựng những thứ mà người bán hàng khuyến nghị nên mua.

1d.jpg_121598014437

Nhưng ông đã nhận ra rằng, dù mặt hàng khuyến mãi có vẻ hấp dẫn, trước khi vội vàng mua, ông cần suy nghĩ xem liệu mình thực sự cần những món đó hay không. Liệu chúng có cần thiết trong cuộc sống hàng ngày, hay chỉ đơn giản là do ông bị quyến rũ bởi giá rẻ và tự thuyết phục mình rằng chúng hữu ích.

Trên thực tế, giá khuyến mãi của nhiều sản phẩm thường chỉ là một mức "giảm giá ảo", gần bằng hoặc thậm chí cũng có thể bằng giá gốc. Tuy nhiên, người bán vẫn quảng cáo giảm giá sâu để kích thích sự muốn mua của người tiêu dùng.

Nhận ra rằng ông đã lặp lại những sai lầm tương tự nhiều lần, ông đã rút kinh nghiệm và quyết định không tham gia vào bất kỳ chỗ nào có đồ dùng thử miễn phí hay đồ khuyến mãi. Ông hiểu rõ rằng sự cẩn trọng và suy nghĩ kỹ trước khi mua sắm là cách tốt nhất để bảo vệ tài chính và tránh những mua sắm không cần thiết.

3. Không đến những nơi khiêu vũ quá thường xuyên

Khi bà C vừa nghỉ hưu cách đây hai năm, bà đặc biệt thích khiêu vũ tại quảng trường. Bà đã tham gia nhiều lần và rút ra một bài học: thực sự không nên quá thường xuyên đến những buổi khiêu vũ.

Lý do là khi bà đến tham gia khiêu vũ, bà nhận ra rằng những buổi này đã tạo ra một dư luận xấu trong khu phố. Nhiều người hàng xóm đã hiểu lầm rằng bà có nhiều đối tác khiêu vũ và thường thay đổi bạn nhảy. Mỗi khi bà đi ngang qua nhà của hàng xóm, bà vẫn lịch sự chào hỏi nhưng họ lại không đáp lại và tránh mặt bà. Khi bà muốn trò chuyện với những người bạn gần thì họ cũng né tránh.

khieuvungcaotuoi-1137

Tình hình này không chỉ ảnh hưởng đến thái độ của hàng xóm và bạn bè, mà cả chồng bà cũng bắt đầu nghi ngờ. Trước đây, chồng bà luôn tin tưởng và không bao giờ nghi ngờ bà, nhưng bây giờ ông ấy thường thể hiện sự không tin tưởng. Bà đã nhận ra rằng nếu quá thường xuyên tham gia các sự kiện khiêu vũ, sẽ gây hiểu lầm cho gia đình, bạn bè và hàng xóm, và điều này ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống của mình.

Sau khi học từ những kinh nghiệm của ba người già, chúng ta nên hạn chế việc tham gia quá nhiều buổi khiêu vũ sau khi về hưu, để không ảnh hưởng đến sức khỏe, danh tiếng và tài chính của mình.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.com.vn copy link
Tác giả: Quỳnh Trang