Kinh nghiệm quý báu của 3 người già: Về già chớ đến 3 nơi này, chẳng được lợi lộc già mà còn rước họa

( PHUNUTODAY ) - Khi đã có tuổi, bạn chớ nên đến 3 nơi này kẻo thiệt thân, lại còn rước họa, làm ảnh hưởng đến gia đình, con cháu.

Khi còn trẻ, trong vòng xoay của công việc và gia đình, thường ít có thời gian cho những mối quan hệ và sở thích cá nhân. Do đó, khi về hưu và có nhiều thời gian rảnh rỗi, nhiều người mong muốn thực hiện những điều mà họ từng mong muốn nhưng chưa kịp thực hiện.

Tuy nhiên, những người đã từng nghỉ hưu khuyên rằng nên tránh tới 3 nơi sau để đảm bảo sức khoẻ và tài chính của bản thân không bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Không nên tụ tập, họp lớp quá thường xuyên

Để giải tỏa cô đơn và buồn chán sau khi nghỉ hưu, ông A thường tham gia các bữa tiệc của bạn bè cũ. Tuy nhiên, ông cảm thấy ngày càng căng thẳng và không thể sống một cuộc sống bình thường khi tham gia nhiều cuộc đoàn tụ.

2

Việc tham gia quá nhiều lớp họp lớp không chỉ ảnh hưởng đến thói quen ăn uống và tiêu dùng của ông, mà còn có thể gây hại đến sức khỏe thể chất của ông khi uống rượu quá nhiều, thậm chí đưa ông vào tình trạng phải nhập viện.

Hơn nữa, việc tham gia quá nhiều họp lớp cũng có thể gây xung đột trong gia đình và làm suy giảm mối quan hệ hòa thuận. Vì vậy, những người đã từng nghỉ hưu khuyên rằng không nên thường xuyên tham gia các buổi sum họp để bảo vệ sức khỏe và giữ gìn tài chính của bản thân.

Không nên thường xuyên tới các cửa hàng có chương trình khuyến mại dùng thử sản phẩm

Mặc dù ông B đã 65 tuổi, nhưng vì gia đình khó khăn nên ông luôn phải cẩn trọng với tiền bạc. Ông thường đến siêu thị để dùng thử các sản phẩm được giới thiệu với giá ưu đãi. Một số siêu thị có thể cho phép thử nhiều sản phẩm miễn phí và ông cảm thấy việc thử sẽ giúp tiết kiệm được chi phí. Tuy nhiên, khi ông rời khỏi siêu thị, ông thường mang theo một túi đồ mà nhân viên bán hàng khuyên nên mua.

Dù những chương trình khuyến mại luôn hấp dẫn mọi người, nhưng trước khi quyết định mua sản phẩm, hãy suy nghĩ kỹ xem liệu chúng thật sự cần thiết hay không. Bạn có thực sự cần sản phẩm đó trong cuộc sống hay chỉ bị thu hút bởi giá rẻ và tự thuyết phục rằng nó hữu ích? Thực tế, giá khuyến mại của nhiều sản phẩm chỉ là một chiêu trò "giảm giá ảo" để kích thích nhu cầu mua sắm của khách hàng.

3

Sau khi nhận ra những sai lầm đã lặp đi lặp lại, ông đã rút ra kinh nghiệm không nên đến các cửa hàng có chương trình dùng thử sản phẩm miễn phí hay khuyến mại. Việc này giúp ông tiết kiệm được tiền và tránh mua những sản phẩm không thực sự cần thiết, đồng thời giúp ông tích lũy được tiền để sử dụng cho những khoản chi tiêu cần thiết trong tương lai.

Không nên đến nơi khiêu vũ quá thường xuyên

Khi bà C nghỉ hưu hai năm trước, bà rất thích khiêu vũ tại quảng trường. Tuy nhiên, sau nhiều lần đi, bà nhận ra rằng không nên đến những nơi này quá thường xuyên.

Dù bà vui vẻ giao lưu và tập thể dục, nhưng những người xung quanh lại hiểu lầm và thái độ của họ đối với bà thay đổi. Thậm chí chồng bà cũng bắt đầu nghi ngờ bà. Từ đó, bà hạn chế đến ba nơi này sau khi về hưu để tránh ảnh hưởng đến sức khoẻ, danh tiếng và tài chính của mình.

Theo:  xevathethao.vn copy link