Làm ăn thất bát, tài lộc suy kiện, xem bàn thờ có 5 vật này không: Nhiều nhà làm sai tài lộc mất hết

( PHUNUTODAY ) - Theo phong thuỷ, có 5 đồ tuyệt đối không đặt trên bàn thờ để tránh rước họa hay những xui xẻo vào cho gia đình.

Bàn thờ gia tiên là nơi thờ cúng tổ tiên, những người đi trước trong gia đình. Đây luôn là vị trí thiêng liêng, tâm linh của mỗi gia đình. Chính vì thế, các đồ dùng được đặt trên bàn thờ cần được chọn lựa kỹ càng, tươi thơm nhất để thờ cúng trên bàn thờ gia tiên. Theo phong thuỷ, có 5 đồ tuyệt đối không đặt trên bàn thờ để tránh rước họa hay những xui xẻo vào cho gia đình. Nếu cứ cố chấp khiến bề trên nổi giận, gia chủ sẽ làm ăn thất bát, tiền mất tật mang, tài lộc 'bỏ nhà ra đi' mà không thể níu kéo.

1. Đồ giả

Đồ giả ở đây có thể là hoa giả, quả giả và tiền giả. Theo quan niệm xưa, việc bày biện đồ giả trên bàn thờ Phật, bàn thờ gia tiên hay bất cứ một loại bàn thờ nào cũng sẽ phạm tội bất kính với bề trên. Điều này thể hiện thái độ không thành tâm, hời hợt của gia chủ trong việc chăm lo hương khói.

ban-tho-2

Đồ giả để được rất lâu, ít phải lau dọn, thậm chí nhiều gia đình còn để từ năm này qua năm khác và không thay mới. Điều này ít nhiều sẽ ảnh hưởng và tổn hại đến phúc khí của gia đình. Người âm chỉ có thể thưởng thức "hương hoa" chính vì thế cần chọn các loại hoa có mùi thơm dịu nhẹ đặt trên bàn thờ. Điêu này sẽ giúp giữ những tài lộc cũng như được phù hộ một cách tốt nhất. Khi cúng hoa một thời gian nếu hoa có dấu hiệu héo thì tuyệt đối không đặt trên bàn thờ, cần bỏ đi và thay bằng các loại hoa tươi khác.

2. Chân hương vòng

Tuyệt đối không được tự tiện cắm chân hương vòng vào bát hương trên bàn thờ. Bởi từ trước tới nay, chỉ ở các nơi thờ tự đền chùa, đình, phủ mới cho cắm que sắt vào bát hương để thắp hương vòng thôi.

Theo các nhà tâm linh thì các đồ kim loại như lư đồng, chân nến, que sắt... khi cắm vào bát hương hay đặt trên bàn thờ thì không hề tốt cho sức khỏe của gia chủ. Do đó, nếu muốn thắp hương vòng thì hãy đốt ở ngoài bát hương, đặt trên đĩa là được.

3. Cành vàng lá ngọc, đồ lễ ở chùa chiền

ban-tho-3

Theo các chuyên gia phong thủy, bàn thờ là nơi tâm linh, thanh tịnh nên những cành vàng lá ngọc không nên đặt lên. Những thứ cành vàng lá ngọc có nhiều điều khó nói như: bày bán chỗ có sạch không, có bị ô uế hay không, cất giữ thế nào. Chính vì vậy, gia chủ không nên đi bất cứ đến chùa chiền, đền phủ nào cũng xin lộc về đặt lên bàn thờ, cũng không nên tùy tiện đặt các thứ đó lên bàn thờ. Muốn bài trí thì cần biết rõ gốc tích của vật đó.

Hơn nữa, chỉ nên đặt các đồ kim loại như đồ đồng thờ cúng trên bàn thờ, không nên đặt các đồ cành vàng lá ngọc kim loại trên bàn thờ, dễ ảnh hưởng đến sức khỏe gia chủ.

4. Những loại hoa tối kỵ

Dâng lên bàn thờ hoa giả là điều cấm kỵ nhất. Tuy vậy, khi bạn dâng hoa tươi cũng cần phải lưu ý bởi chẳng phải loại hoa nào cũng có thể dâng lên bàn thờ.

Loại hoa cấm kỵ nhất mang lên bàn thờ đó là hoa ly bởi màu sắc rực rỡ và hương thơm gay gắt của nó không phù hợp với sự thanh tịnh chốn tâm linh. Ngoài ra, hoa ly còn tượng trưng cho sự ly tán trong gia đình. Vì những lý do này, bạn hãy cân nhắc loại hoa nên mua trong những dịp thắp hương thờ cúng tổ tiên.

5. Không nên thờ 3 họ trên bàn thờ

ban-tho-6

Bàn thờ chỉ nên thờ quan thần linh, thổ công, táo quân trong gia đình và thờ hai bên họ nội, ngoại và không nên thờ thêm. Khi bố trí, họ nội đặt ở bên trái còn họ ngoại thì đặt ở bên phải. Một số gia đình có thể lập thêm bàn thờ phụ để thờ bà cô hoặc ông mãnh là những người mất lúc còn trẻ, điều này hoàn toàn bình thường và sẽ giúp cuộc sống các thành viên trong gia đình thuận lợi hơn.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.com.vn copy link