Lau nhà bằng cồn có thực sự phòng chống Covid-19 hiệu quả?

( PHUNUTODAY ) - Lau nhà bằng cồn có thực sự phòng chống Covid-19 hiệu quả? Dưới đây là câu trả lời thiết thực nhất, nên tham khảo!

Lau nhà bằng cồn có thực sự phòng chống Covid-19 hiệu quả?

Hiện nay, dịch Covid-19 ở nước ta đã có nhiều diễn biến mới, vô cùng phức tạp. Nhiều người bắt đầu tìm hiểu và thực hiện các biện pháp phòng chống lây ngay tại chính căn nhà của mình. Trong đó, lau nhà bằng cồn hiện đang được đông đảo chị em nội trợ quan tâm. 

l-15843395110121278549581-0-0-438-700-crop-1584339519824345827451

Cồn là chất diệt khuẩn vô cùng hiệu quả, thành phần chính trong các loại nước rửa tay diệt khuẩn. Vì vậy, nhiều người sau khi lau nhà xong, thường dùng khă lau nhúng vào cồn và tiếp tục lau nhà thêm lần nữa. Thế nhưng, sử dụng cồn để lau nhà, phòng chống Covid-19 là điều không thật sự cần thiết, thậm chí còn có thể gây phản tác dụng.

photo-1-1584362835864941764894

Bởi dùng cồn để lau nhà có thể để lại những tác dụng phụ đi kèm, không tốt cho sức khỏe nếu thường xuyên hít thở phải. Thay vào đó, chúng ta chỉ nên lau nhà bằng dung dịch lau nhà thông thường được khuyến cáo. Đồng thời, nên kết hợp rửa tay bằng xà phòng và nước sạch cũng tiêu diệt virus, vi khuẩn hiệu quả. nNCoV cũng không phải là ngoại lệ.

Một số biện pháp vệ sinh nhà cửa sạch sẽ, phòng chống Covid-19

- Lưu thông không khí nhà ở bằng cách mở cửa ra vào và của sổ, hạn chế sử dụng điều hòa.

- Thường xuyên lau nền nhà, nhà vệ sinh, bồn cầu, tay nắm cửa - nhưng nơi có nguy cơ là "ổ chứa" virus bằng các chất tẩy rửa thông thường.

- Loại bỏ những đồ vật cũ, mốc, không thể sử dụng. Không dùng chung bàn chải, khăn mặt, khăn tắm. Thay định kỳ 3 tháng/lần, gặt 2 lần/tuần.

Theo:  khoevadep.com.vn copy link