Lo lắng với nước biển dâng cao chưa từng thấy ở Bạc Liêu

18:56, Thứ bảy 26/03/2011

( PHUNUTODAY ) - (Phunudoisong) - Gần một tuần nay, nước biển dâng cao bất thường, cộng thêm gió to, sóng lớn làm sạt lở, uy hiếp Khu du lịch Nhà Mát (Bạc Liêu).

(Phunudoisong) - Suốt mây ngày qua, nước biển đột ngột dâng cao bất thường tại Bạc Liêu đang khiến nhiều người dân lo lắng. Trong khi đó, giới chuyên môn lại cho rằng, chưa đủ khả năng để khẳng định có liên quan đến sóng thần hay không?.

[links()]

Trao đổi với Phụ nữ và Đời sống chiều 26/3, ông Lâm Quyết Thắng, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh khằng định: hiện tượng nước biển dâng cao bất thường ở Bạc Liêu không phải do ảnh hưởng của sóng thần hay động đất ở Nhật Bản gây nên.

Ông Thắng cho biết, giới chuyện môn chưa đủ khả năng để đưa ra được nhận định, đánh giá chính xác nào về hiện tượng này.

Theo ông Thắng, đây là hiện tượng chưa từng xảy ra tại Bạc Liêu, nhưng theo nhận định của ông, đây có thể là hậu quả của biến đổi khí hậu.

 

Mô tả ảnh.
Sóng biển cuốn trôi đê kè trước Khu ẩm thực Phố Biển, phường Nhà Mát. (Ảnh: M. Ngọc - PLTPHCM)

Trao đổi với Phụ nữ và Đời sống chiều 26/3, ông Nguyễn Minh Giám, Phó Giám đốc Trung tâm KTTV khu vực Nam Bộ giải thích: Hàng năm, nước biển vẫn theo chu kỳ lên xuống, nhưng năm nay lại trùng với thời điểm thủy triều lên cộng với gió chướng mạnh, khiến nước biển cao hơn mọi năm. Cho đến thời điểm này, nước biển đã rút và dần đi vào ổn định. Song có khả năng cuối tháng hai âm lịch nước biển lại tiếp tục lên.

Để đối phó với hiện tượng trên, Sở tài nguyên môi trường  cũng đã có các chỉ đạo hướng dẫn bà con gia cố bờ cao, bờ đê, không cho nước mặn tràn vào các khu vực nuôi tôm.

Được biết, trong thời gian gần đây tại vùng biển tỉnh Bạc Liêu, nước biển đột ngột dâng cao bất thường, tràn qua đê chắn sóng ven biển Đông của tỉnh gây sạt lở nặng nhiều đoạn đê kè nằm trong Khu du lịch Nhà Mát (TP Bạc Liêu). Cộng thêm sóng đánh cao, gió to làm tuyến đê, kè biển sụt lở nghiêm trọng. Ngoài ra, hàng chục căn nhà của người dân sinh sống ven đê cũng bị cô lập hoàn toàn.

Không chỉ gây hư hỏng đê kè, nước biển còn làm ngập nặng nhiều tuyến đường chính và khu dân cư ven biển. Nước mặn xâm thực còn gây thiệt hại nặng nề đến sản xuất hoa màu, nuôi tôm của một số hộ dân.


Tố Oanh

 

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn copy link
Tác giả:
Từ khóa:
Tin nên đọc