Malaisia sẽ kết thúc việc tìm kiếm máy bay MH370 trong tháng 6

( PHUNUTODAY ) - Sứ mệnh tìm kiếm chiếc máy bay mất tích MH370 sẽ kết thúc trong tháng 6, một quan chức Malaysia cho biết.

 4 năm trước, chiếc Boeing 777 số hiệu MH370 của hãng Malaysia Airlines chở 239 người, phần lớn là người Trung Quốc, biến mất ở Nam Ấn Độ Dương, trên đường từ Kuala Lumpur đến Bắc Kinh ngày 8-3-2014.

Chiến dịch tìm kiếm quốc tế của Malaysia, Australia và Trung Quốc trên khu vực rộng 120.000 km2 ở Ấn Độ Dương đã kết thúc không có kết quả vào tháng 1-2017 sau khi tiêu tốn 200 triệu AUD (159,38 USD).

Theo báo cáo cuối cùng của Cơ quan An toàn Giao thông Australia (ATSB) công bố tháng 1-2017, việc tìm kiếm vô cùng khó khăn vì không có thông tin từ MH370 sau 38 phút đầu tiên của chuyến bay, các hệ thống tự động gửi thông tin vị trí chuyến bay đã không hoạt động sau thời điểm này.

mh1_sxdm

Thân nhân hành khách MH370 tưởng niệm tại Kuala Lumpur, Malaysia, ngày 3-3-2018. 

Và mới đây, Malaysia đã ký một hợp đồng “không tìm thấy, không phải trả phí" với công ty Ocean Infiniti có trụ sở tại TP Houston, bang Texas (Mỹ) vào tháng 1/2018 để  săn lùng chiếc máy bay mất tích sau khi Malaysia, Australia và Trung Quốc rút khỏi cuộc tìm kiếm.

Ocean Infinity đã bắt đầu sứ mệnh tìm kiếm chiếc máy bay MH 370 vào ngày 22 tháng 1 và theo hợp đồng công ty này sẽ có khoảng thời gian có 90 ngày để thực hiện công việc. Điều này đồng nghĩa với việc công ty này sẽ kết thúc việc tìm kiếm vào ngày 22/4.

Tuy nhiên, trong một phát biểu mới đây, ông Azharuddin Abdul Rahman, Giám đốc hãng Hàng không dân dụng Malaysia nói rằng việc tìm kiếm có thể kéo dài hơn 90 ngày do thời tiết xấu cũng như tàu phải tiếp nhiên liệu ở Úc và đó là lý do mà việc tìm kiếm sẽ kéo dài sang tháng 6.

Các quan chức Malaysia cho biết sẽ có 85% cơ hội tìm thấy các mảnh vỡ của chiếc máy bay này trong một khu vực rộng khoảng 25.000 cây số vuông.

Nếu nhiệm vụ thành công trong vòng ba tháng, thanh toán sẽ được thực hiện dựa trên quy mô của khu vực tìm kiếm. 

Malaysia cho biết sẽ trả cho Ocean Infinity 20 triệu USD nếu họ tìm thấy máy bay trong vòng 5.000 km vuông, 30 triệu USD nếu phạm vi tìm kiếm là 15.000 km vuông, 50 triệu USD nếu phạm vi tìm kiếm là 25.000 km vuông và 70 triệu USD nếu máy bay hoặc hộp đen được tìm thấy vượt ra khỏi diện tích trên.

Theo:  khoevadep.com.vn copy link